Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:24
RSS

Những trường hợp đau lòng khi người mẹ tự sinh con tại nhà

Thứ năm, 15/03/2018, 14:52 (GMT+7)

Chưa bao giờ dư luận lại "nóng" đến thế về vấn đề sinh con tại nhà như hiện nay. Đã có những trường hợp thương tâm khi người mẹ lựa chọn việc sinh con tại nhà mà không hề có sự trợ giúp của nhân viên y tế.

trào lưu tự sinh con tại nhà gây nguy hiểm
Một người mẹ tự nhận đến từ Hưng Yên đã chia sẻ câu chuyện tự sinh con tại nhà của mình mà không hề nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế

Câu chuyện "tự sinh con tại nhà" bắt đầu gây xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin chia sẻ của một bà mẹ ở Hưng Yên kể về quá trình sinh con tại nhà, tự đỡ đẻ mà không có sự hỗ trợ của cán bộ y tế. Theo nội dung chia sẻ, sản phụ này trong quá trình mang thai đã thực hiện ăn chay hoàn toàn.

Khi sinh, chị cũng không đến bệnh viện hay cơ sở sinh nở nào mà tự sinh tại nhà, tự đỡ đẻ, không chích ngừa, không cắt rốn, da kề da liên tục trong 4h sau sinh. Đến ngày thứ 6, rốn của em bé tự rụng. Kèm theo bài viết là hình ảnh chụp toàn bộ phần nhau thai được đựng trong chiếc chậu, dính liền với cơ thể bé thay vì được cắt ngay sau khi sinh như các ca thông thường.

Dù chưa xác minh được em bé này con của người mẹ nào cụ thể nhưng câu chuyện này khiến nhiều người rất quan tâm. Trong đó, có rất nhiều ý kiến nghi ngại về sự phản khoa học của phương pháp “thai sản thuận tự nhiên” như người mẹ này gọi tên.

Chưa dừng lại ở đó, câu chuyện về "sinh nở thuận tự nhiên" lại tiếp tục nóng lên khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn không mong muốn khi sản phụ tự sinh con tại nhà.

Rạng sáng 2/3, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng, Lào Cai tiếp nhận cấp cứu sản phụ chuyển dạ hết sức hy hữu. Trước đó, thai phụ tự sinh con ở nhà được mẹ chồng đỡ đẻ.

Do sản phụ đẻ khó, mẹ chồng không biết cách xử trí nên đã dùng dao cậy vào tầng sinh môn của con dâu khiến cho em bé bị vết thương rách ở đầu. Sau đó sản phụ ngay lập tức được đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Lê Minh Thủy, Trưởng kíp trực Ngoại Sản, Bệnh viện cho biết trên VNExpress, thai phụ vào viện trong tình trạng tầng sinh môn phù nề nhiều máu, đầu em bé đã lộ ra ở âm hộ. Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện vùng đỉnh đầu bé có nhiều vết xây xát da, một vết thương dài 7 cm, rộng 4 cm. Ngay lập tức bé được mổ khâu phục hồi các lớp. Sản phụ được hỗ trợ sinh thường. Do vết mổ đã khô, sức khoẻ trẻ ổn định, không quấy khóc nên đã được ra viện ngày 7/3.

Bác sĩ Hà Duy Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng, Lào Cai cũng cho biết trên VNExpress rằng, trước đây, người dân thường tự sinh con ở nhà, tự cắt rốn cho trẻ bằng dao, kéo, nứa… Hiện tại đã giảm đi tình trạng này nhưng vẫn còn.

tự sinh con tại nhà gây nhiều nguy hiểm 2
Người mẹ sinh con tại nhà khiến em bé bị rách đầu ở Lào Cai

Cũng tại Lào Cai, tiêu biểu như huyện Mường Khương, vẫn còn tình trạng nhiều sản phụ tự sinh con tại nhà. Tính riêng tại xã Dìn Chin (Lào Cai) có đến 70% các bà mẹ tự sinh con tại nhà không có sự trợ giúp về y tế. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Có trường hợp như chị Lý Thị Nương (35 tuổi), thôn Cốc Cán, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã trải qua 6 lần vượt cạn. 6 lần mang nặng đẻ đau, nhưng chỉ có 3 lần chị giữ được con. 3 lần đầu do tự đỡ đẻ ở nhà, không ra trạm y tế nên các con chị đều bị chết ngạt trước khi chào đời.

Hoặc như chị Thiền Thị Vương (21 tuổi), cũng trải qua 2 lần sinh nở. Nếu mẹ tròn con vuông, cháu lớn của chị năm nay đã 3 tuổi. Tuy nhiên, do tự sinh con tại nhà nên chị bị băng huyết và không cứu được con.

Trước thực trạng trên, vấn đề nâng cao nhận thức về sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh cũng như sự nguy hiểm của việc tự sinh con tại nhà mà không có trợ giúp của nhân viên y tế cho bà con dân tộc các vùng miền núi khác đang là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với các ngành chức năng.

Gần đây nhất, chiều ngày 14/3, thông tin về một sản phụ tự sinh tại nhà theo phương pháp sinh thuận tự nhiên dẫn đến cả mẹ và con đều tử vong ngay sau đó khiến cho nhiều người bàng hoàng.

Đã có thông tin cho rằng, sản phụ tử vong ở TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong sáng nay (15/3), đại diện của Bộ Y tế đã phủ nhận thông tin đó và cho biết vẫn đang xác minh.

Theo quan điểm của TS. Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Y tế tại buổi họp báo khẩn "Khuyến cáo y khoa về trào lưu "sinh con thuận tự nhiên" sáng 15/3, sinh con thuận tự nhiên là trào lưu nhưng cần hiểu quy định việc sinh con là phương pháp được pháp luật công nhận. Tuy nhiên, việc sinh con thuận tự nhiên được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook hiện chưa được pháp luật công nhận nên đây được coi là hành vi trái quy định pháp luật. 

Bộ Y tế đã gửi thông tin đến báo chí cho hay chuyên gia y tế phản đối về việc tự sinh con tại nhà, tự đỡ đẻ, không chích ngừa, không cắt dây rốn của bà mẹ ở Hưng Yên nói trên.

Bộ Y tế khuyến cáo mặc dù sinh đẻ là một quá trình sinh lý bình thường, khi mang thai, sinh đẻ, người phụ nữ phải đến cơ sở y tế để được quản lý thai, chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ và chăm sóc mẹ và con sau đẻ đúng theo quy trình chuyên môn. Việc sinh đẻ tại nhà, tự đẻ mà không có cán bộ y tế hỗ trợ trong quá trình chuyển dạ, sinh con và theo dõi, chăm sóc sau sinh có thể dẫn đến những nguy cơ, tai biến trầm trọng như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm trùng, mất tim thai, uốn ván sơ sinh, thậm chí tử vong mẹ và con…

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế tỉnh, thành phố thông tin, quán triệt đến các đơn vị trực thuộc có liên quan đến chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tăng cường công tác quản lý thai, chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ, chăm sóc sau sinh tại các địa phương, đặc biệt là tuyến cơ sở, nhằm hạn chế tối đa tình trạng đẻ tại nhà, tự đỡ đẻ như trường hợp nêu trên.


Clip: Mẹ cho con bú vào 3 thời điểm này chẳng khác nào đầu độc con - Các mẹ chú ý

Minh Khánh
Theo Đời sống Plus/GĐVN