Thứ ba, 23/04/2024 | 18:01
RSS

Những nguyên nhân có thể khiến bé quấy khóc

Thứ hai, 13/02/2017, 11:53 (GMT+7)

Bé quấy khóc vì những lý do cơ bản như:

Bé quấy khóc

Bé quấy khóc 

• Bé đói.

• Cần thay tã.

• Muốn được dỗ dành.

• Mệt và muôn được ngủ.

• Muốn thay đổi vị trí hoặc tư thế. 

• Bị kích thích.

• Cảm thấy đau hoặc khó chịu.

Những điều bạn có thể thử làm khi bé quấy khóc và khóc rất lâu:

• Gắn bó, gần gũi với bé qua tiếp xúc: Bé có thể dỗ dành được qua sự vuốt ve âu yếm. Hãy hát cho bé nghe khi bạn ôm bé. Bạn có thể thấy mình có lỗi vì làm bé ngủ ngay trên tay - nhưng hãy đừng lo về điều này - đáp lại những gì bé cần mới là điều quan trọng.

• Di chuyển: Bế bé đi vòng quanh nhà. Hoặc bạn có thể để bé lên xe đẩy và đẩy bé đi chơi.

• Làm bé quên đi: Hãy cố gắng thu hút bé bằng đồ chơi có nhạc hay một tiếng bíp ở bên đâu đó để làm bé quên cảm giác khó chịu đi.

• Tắm cho bé: Nước có thể làm bé thích, vì vậy hãy thử cho bé tắm.

• Bế bé: Nếu bạn căng thẳng, bé yêu của bạn cũng có thể cảm thấy điều này và khóc nhiều hơn. Bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu bé được bạn bế và đây cũng là cơ hội cho bạn được thư giãn. 

• Quấn tã: Được bao bọc sẽ khiến bé cảm thấy yên tâm. Điều quan trọng là tay bé phải được gấp lại để bé có thể tự chơi với mình bằng cách mút tay.

Những bé quấy khóc nhưng bạn không thể dỗ dành được, đặc biệt là khi bé của bạn khóc trong rất lâu và bạn không biết lý do tại sao, bạn có thể cảm thấy mất tự tin và rất buồn, bôi rối và mệt mỏi.

Nếu bạn nổi cáu với bé đang khóc, hãy đặt bé ở một chỗ an toàn, ví dụ như nôi của bé và đi ra ngoài một vài phút để trấn tĩnh lại. Sau đó liên lạc với bác sĩ hoặc nhân viên y tế để có lời khuyên.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày 1 tháng 6 là ngày gì? Những ngày lễ nào diễn ra vào tháng 6? Hãy cùng Đời sống Việt Nam tìm hiểu thông tin về ngày 1/6 qua bài viết sau đây.