Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:42
RSS

Nếu con bạn đang đeo vòng bạc như thế này, hãy bỏ ngay lập tức

Thứ bảy, 26/11/2016, 13:11 (GMT+7)

Nhiều người thường tặng vòng bạc cho bé sơ sinh với mong muốn giúp bé tránh được bệnh tật. Tuy nhiên, thực tế không phải như ta vẫn nghĩ.

Có nên đeo vòng bạc cho bé?

vòng bạc cho bé không tốt như bạn nghĩ

Câu hỏi có nên đeo vòng bạc cho bé được nhiều phụ huynh quan tâm

Tuy gọi là vòng bạc nhưng không phải tất cả vòng đang được mua bán và sử dụng đều được làm từ bạc nguyên chất, để giảm giá thành, rất nhiều chiếc vòng bán ra bị pha tạp chất với nhiều thành phần kim loại khác như chì, cadmi, crom, niken, đồng, kẽm…

Chì là chất rất độc và cadmi thậm chí còn độc hơn nhiều. Chất này được biết đến với biệt danh “chất sinh ung thư”, gây bệnh cho xương và gan, gây bệnh thận.

Trẻ sơ sinh có làn da non nớt và nhạy cảm, nếu tiếp xúc lâu dài với những chất này sẽ dễ dẫn đến nguy cơ bị tổn hại, “nhẹ” thì viêm da, phồng rộp, mụn đỏ… nặng hơn là những bệnh nguy hiểm như đã nhắc đến ở trên.

Đặc biệt đối với những em bé có sở thích mút, gặm, hoặc đang trong giai đoạn khám phá bằng cách cho các thứ vào miệng thì chiếc vòng này cực kì nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ.

Cũng với sở thích này, nếu cho bé đeo những chiếc vòng cầu kỳ, có thêm những chi tiết trang trí bằng dây hay chuông… còn có thể dẫn đến nguy cơ bé bị hóc, nghẹn, nguy hiểm đến tính mạng.

Trong trường hợp vòng được chọn thật sự từ bạc nguyên chất cũng có thể dẫn đến nguy cơ làm ảnh hưởng lưu thông máu nếu chiếc vòng quá nhỏ sẽ thít vào tay, chân bé, ngoài ra cũng có nguy cơ vòng bị mắc vào đâu đó và hằn mạnh vào tay chân.

Nếu bé hiếu động, hay quơ tay chân, chiếc vòng có thể gây tổn thương các vùng da trên cơ thể bé như mặt, tay, bụng, mắt… Chiếc vòng có họa tiết cầu kì có thể cứa vào tay bé bất cứ lúc nào.

vòng bạc cho bé được bán ở nhiều nơi

Chuyên gia cho rằng quan niệm về đeo vòng bạc không được khoa học hiện đại ủng hộ

PGS-TS Bùi Thị An (Chủ tịch Hội Hóa học Hà Nội) chia sẻ: “Từ thời cổ đại, bạc và ion bạc đã được cho là có khả năng khử độc, nấm, vi khuẩn, virus… vua chúa ngày xưa còn dùng đũa bạc để thử độc món ăn. Tuy nhiên, những công dụng này không được ủng hộ nhiều từ quan điểm khoa học hiện đại”.

Với quan niệm lắc bạc đen là bởi hút độc tố trong người, chuyên gia cũng giải thích đây chỉ là hiện tượng bạc hấp thụ một số chất và tạo thành muối, và muối này có gây độc hay không thì cũng vẫn là điều không rõ ràng.

Lời khuyên cho cha mẹ

Thay vì trông chờ vào vòng bạc, để tránh gió, phòng cảm cho con, tốt nhất bạn nên:

- Lựa chọn kỹ càng, vòng phải có kích thước vừa với bé.

- Cho bé mặc quần áo phù hợp với thời tiết đủ ấm, đi tất, đội mũ nếu cần.

- Dùng tay cảm nhận và kiểm tra kỹ để bảo đảm không có dằm kim loại hay cạnh sắc.

- Bảo đảm chế độ dinh dưỡng, ngủ nghỉ khoa học để đảm bảo sức khỏe và tăng sức đề kháng cho con.

- Tránh đưa bé đến những nơi gió lùa, tuy nhiên cũng đừng giữ bé trong môi trường kín bưng, không thông thoáng, thiếu ánh sáng.

- Vệ sinh cơ thể bé sạch sẽ, thay tã ngay cho con khi bé tiêu, tiểu, tránh để bé phải quấn tã bẩn và ướt

- Tìm hiểu phương pháp phân biệt bạc giả và thật, chẳng hạn dùng nam châm, vì bạc nguyên chất sẽ không tạo lực hút với nam châm.

- Tuy bạc nguyên chất nhìn chung không gây dị ứng nhưng nếu đeo vòng bạc cho trẻ mà thấy da con bị mẩn đỏ thì cần tháo lắc ra ngay.

Nghiêm Linh (t/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC