Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:05
RSS

Những điều cần biết về da dầu lỗ chân lông to

Chủ nhật, 21/07/2019, 17:25 (GMT+7)

Da nhờn thường có lỗ chân lông to hơn so với các loại da khô hay da thường. Một số biện pháp khắc phục giúp thu nhỏ lỗ chân lông triệt để bạn có thể áp dụng tại nhà.

lỗ chân lông to

Điều cần biết về da nhờn lỗ chân lông to

Có hai loại lỗ chân lông trên da: đầu tiên là giải phóng dầu nhờn trong cơ thể - bã nhờn, một loại khác là giúp đổ mồ hôi. Đôi khi lỗ chân lông tạo ra dầu nhờn xuất hiện rộng hơn. Chúng ta khó có thể ngăn chặn hoàn toàn lỗ chân lông to nhưng cũng có những giải pháp giúp thu nhỏ hoặc không làm to ra lỗ chân lông trên mặt.

Thông tin về da nhờn lỗ chân lông to

  • Lỗ chân lông là những lỗ nhỏ trên bề mặt da của chúng ta.
  • Nếu một người đã có lỗ chân lông to thì khó có thể thay đổi được.
  • Chúng ta chỉ có cách là giúp cho lỗ chân lông ngừng to ra.

Da nhờn do tạo ra quá nhiều dầu kết hợp với da chết trong lỗ chân lông sẽ khiến lỗ chân lông bị to ra. Do vậy mà thường ai sở hữu làn da nhờn sẽ đi đôi với lỗ chân lông lớn.

lỗ chân lông to

​Ai sở hữu làn da nhờn thường sẽ đi đôi với lỗ chân lông lớn

Nguyên nhân khiến lỗ chân lông to ra

Da của bạn được bao phủ bên ngoài bởi những sợi lông nhỏ trừ lòng bàn tay và lòng bàn chân. Mỗi nang lông lại có lỗ chân lông ở trên cùng. Trong các nang lông có một tuyến bên trong tạo ra dầu nhờn. Đây được gọi là tuyến bã nhờn. Khi tuyến bã nhờn hoạt động tiết ra dầu nhờn tích tụ trong lỗ chân lông khiến lỗ chân lông to ra.

Theo nghiên cứu, lỗ chân lông to ra là do:

  • Tuyến bã nhờn hoạt động quá mức: Thường gặp ở người da dầu.
  • Giảm độ đàn hồi xung quanh lỗ chân lông: Khi da bị lão hóa, kém đàn hồi khiến cho lỗ chân lông xuất hiện.
  • Tăng khối lượng nang lông: Do lỗ chân lông ở cuối nang lông bị tắc.

Khi dầu tích tụ trong lỗ chân lông của bạn cùng với bụi bẩn hoặc lớp trang điểm có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Đây là một nguyên nhân dẫn tới lỗ chân lông bị to ra. Còn nếu lỗ chân lông vẫn bị tắc thì có thể xuất hiện mụn.

Lỗ chân lông to và bị tắc thì có thể xuất hiện mụn

Lỗ chân lông to và bị tắc thì có thể xuất hiện mụn

Hoạt động tuyến bã nhờn của mỗi người phụ thuộc vào yếu tố di truyền và kích thước lỗ chân lông của bạn. Việc thu nhỏ lỗ chân lông to là rất khó nhưng bạn có thể áp dụng một số cách để ngừng quá trình to ra của lỗ chân lông. Tốt nhất là thực hiện các giải pháp giúp da có sự đàn hồi và lỗ chân lông thông thoáng, không bị tắc.

8 Cách chăm sóc da nhờn lỗ chân lông to hiệu quả

Dưới đây là 8 giải pháp hiệu quả giải đáp cho câu hỏi “Da dầu lỗ chân lông to phải làm sao?

1. Chọn các sản phẩm gốc nước

Nếu bạn sở hữu làn da nhờn thì bạn nên dùng các sản phẩm sữa rửa mặt và chăm sóc da gốc nước. Do sử dụng các sản phẩm này sẽ giúp ngăn ngừa dầu thừa phát triển trên da gây tắc lỗ chân lông.

Một người có da dầu lỗ chân lông to nên tránh các sản phẩm chứa dầu. Do có thể dẫn tới dư thừa lượng dầu trên da khiến cho lỗ chân lông trở nên lớn hơn.

2. Rửa mặt mỗi ngày hai lần vào buổi sáng và tối

Rửa mặt là bước chăm sóc da cơ bản nhất. Bạn nên rửa mặt bằng nước ấm và sữa rửa mặt mỗi ngày hai lần đều đặn. Nên rửa mặt vào buối sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối sẽ giúp loại sạch dầu nhờn dư thừa và bụi bẩn trên lỗ chân lông khiến cho lỗ chân lông không bị nở to ra.

3. Ưu tiên sử dụng sữa rửa mặt không làm bít lỗ chân lông

Bạn có làn da nhờn và muốn giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông trên da, bạn nên lưu ý tới dòng chữ non-comedogenic trên các dòng sữa rửa mặt để lựa chọn. Đây là các loại sữa rửa mặt không làm bít lỗ chân lông giúp giảm khả năng nở to ra của lỗ chân lông.

4. Tẩy tế bào chết

lỗ chân lông to

Nếu bạn có làn da dầu nhờn thì nên ưu tiên tẩy da chết mỗi tuần từ 1 – 2 lần

Nếu bạn có làn da dầu nhờn thì nên ưu tiên tẩy da chết mỗi tuần từ 1 – 2 lần. Do tẩy tế bào chết sẽ giúp loại bỏ khỏi lỗ chân lông: bụi bẩn, tế bào da chết, dầu thừa

Bạn có thể ưu tiên sử dụng tế bào chết có chứa chất axit salicylic – loại axit tự nhiên có khả năng giải phóng các mảnh vụn từ lỗ chân lông.

Nhưng bạn lưu ý tuyệt đối không nên tẩy tế bào chết quá hai lần mỗi tuần. Tẩy tế bào chết thường xuyên có thể khiến da bị khô. Mặc dù tẩy tế bào chết giữ cho lỗ chân lông không bị tắc nghẽn nhưng nếu da khô thì có thể khiến lỗ chân lông bị to ra.

5. Dưỡng ẩm hàng ngày

Nếu bạn nghĩ rằng da nhờn không phải dưỡng da vì lo sợ sẽ tăng tiết bã nhờn thì hoàn toàn sai lầm. Vì sử dụng một sản phẩm dưỡng da phù hợp cho da dầu sẽ giúp cho da mềm mịn hơn. Khi đó, tuyến bã nhờn sẽ dễ thâm nhập sâu vào da thay vì chỉ nằm ở lỗ chân lông trên bề mặt da. Vì thế, dưỡng ẩm giúp ngăn ngừa lỗ chân lông bị tắc mà cũng khiến cho chúng không bị to ra.

6. Sử dụng mặt nạ đất sét

Bạn có thể dùng mặt nạ từ đất sét mỗi tuần từ 1 – 2 lần để loại bỏ bớt dầu thừa ở các lỗ chân lông. Khi đó, lỗ chân lông sẽ không bị to ra. Nhưng bạn nên đắp mặt nạ không cùng lúc với tẩy tế bào chết. Do áp dụng nhiều lần làm sạch và dưỡng trong một thời điểm có thể khiến da trở nên nhạy cảm và kích ứng.

7. Tẩy trang vào ban đêm

Bạn cần loại bỏ hết các lớp trang điểm trước khi đi ngủ

Bạn cần loại bỏ hết các lớp trang điểm trước khi đi ngủ. Do nếu bạn giữ nguyên lớp make khi ngủ có thể khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn do lớp trang điểm cùng với dầu và vi khuẩn tích tụ sâu trong lỗ chân lông. Dùng bông thấm nước tẩy trang lau hết các vùng mặt là cách nhanh nhất loại bỏ hoàn toàn các lớp phấn trên da.

8. Sử dụng kem chống nắng

Chăm sóc da dưới ánh nắng là cực kỳ quan trọng. Nếu da của bạn bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời có thể khiến cho bề mặt da khô ráp khiến lỗ chân lông nở to ra. Một số cách dành cho bạn là:

  • Đội mũ rộng vành khi ra đường
  • Bôi kem chống nắng mỗi ngày
  • Không ra ngoài khi trời nắng gắt

Thay đổi thói quen cho da nhờn khỏe mạnh

Một số thói quen mà bạn chỉ cần duy trì mỗi ngày sẽ giúp cho lỗ chân lông không bị to ra:

  • Ăn đồ ăn lành mạnh: Bạn nên cân bằng dinh dưỡng giữa chất béo, protein và carbohydrate để cải thiện sức khỏe tổng thể. Khi có sức khỏe thì làn da cũng trở nên đầy sức sống hơn.
  • Uống nhiều nước: Nước giúp cải thiện làn da từ bên trong do khả năng thải độc cơ thể.
  • Tập thể dục thường xuyên: Thường xuyên tập thể dục sẽ giúp tăng lưu lượng máu tới các bộ phận kể cả da. Ngoài ra, đổ mồ hôi trên da cũng rất tốt cho vẻ ngoài của bạn. Theo các nhà khoa học, mồ hôi chứa chất kháng sinh tự nhiên giúp bảo vệ da khỏi vi khuẩn. Nhưng bạn nên rửa mặt sạch sau khi tập thể dục để tránh gây tắc lỗ chân lông do bụi bẩn và mồ hôi.

Làm sạch da mỗi ngày với sữa rửa mặt không bít lỗ chân lông Lenka: Với công thức vô cùng dịu nhẹ của công ty Total Health Care Solution – Mỹ sữa rửa mặt Lenka giúp tẩy sạch các lớp dầu nhờn dư thừa và bụi bẩn trên mặt mà không hề làm khô da bạn. Sản phẩm không mùi, không chứa bọt tác động dịu nhẹ trên da giúp giữ lại lớp màng ẩm trên da.

 

Minh Tâm
Theo Đời sống Plus/GĐVN