Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:47
RSS

Những cô gái mặc bikini bán trầu giữa trời mùa đông và mức lương "khủng"

Thứ bảy, 03/02/2018, 21:15 (GMT+7)

Tại Đài Loan, thay vì thuốc lá, trầu cau là món ăn khá phổ biến đối với người lái xe nhằm chống lại cơn buồn ngủ. Những cô gái mặc bikini bán trầu từ đó cũng trở thành nghề phổ biến.

Tại Đài Loan, thay vì thuốc lá, trầu cau là món ăn khá phổ biến đối với người lái xe nhằm chống lại cơn buồn ngủ. 

Mới đây, một tài xế trong lúc đi ngang qua cửa hàng bán trầu cau đã vô cùng bất ngờ khi thấy người bán hàng là một cô gái trẻ. Trong thời tiết giá lạnh, khoảng 8 độ C, cô chỉ mặc duy nhất bộ áo tắm gợi cảm, trong khi người đi đường khoác đủ thứ trên người chống rét.  

Ăn mặc hở hang nhưng cô gái không hề co ro, ngược lại cực kỳ nhiệt tình và thoải mái. Cô thậm chí còn đem gói trầu cau đến tận cửa xe mời khách với nụ cười rạng rỡ. 

mặc bikini bán trầu
Gái trẻ mặc bikini bán trầu cau bất chấp giá lạnh gây phẫn nộ. Ảnh: Internet

Hình ảnh "hot girl bán trầu cau" được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người gọi cô là "Tây Thi bán trầu" với những lời khen về nhan sắc, ngoại hình. Tuy nhiên, không ít người chỉ trích cô câu like rẻ tiền, không màng nhân cách. 

Phần lớn những nàng “Tây Thi bán trầu” đều xuất thân từ những vùng quê nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn nên không có cơ hội chen chân vào các ngành nghề công sở. Tuy nhiên, mức thu nhập của họ không hề thấp, thậm chí còn cao hơn một nhân viên văn phòng.

Trung bình, mỗi cô gái bán trầu kiếm được khoảng 40.000 Đài tệ (tương đương 28 triệu đồng/tháng), trong khi một cô nhân viên văn phòng có mức thu nhập chỉ khoảng 26.000 Đài tệ (tương đương 18 triệu đồng/tháng).

Nghề bán trầu gợi cảm xuất hiện từ những năm 1960, khi các cô gái xinh đẹp bán được nhiều cau hơn hẳn đồng nghiệp của mình nhờ việc ăn mặc thiếu vải. Ý tưởng này nhanh chóng lan rộng và nở rộ vào những năm 1990.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN