Thứ tư, 24/04/2024 | 16:14
RSS

Những cầu thủ nào từng dự U23 Châu Á đủ tuổi dự SEA Games 30?

Thứ bảy, 03/02/2018, 13:30 (GMT+7)

Khá nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam từng tham dự vòng chung kết U23 Châu Á đủ điều kiện tham dự SEA Games 30.

Theo thông tin mới nhất SEA Games 30 tại Philippines sẽ là sân chơi của lứa U23 thay vì U22 như kỳ SEA Games trước tại Malaysia.

Như vậy sẽ có tới 16 cầu thủ của lứa U23 từng giành ngôi Á quân U23 châu Á cách đây không lâu đủ tuổi dự SEA Games 30.

Cụ thể, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Lê Văn Đại, Nguyễn Thành Chung, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Trọng Đại Nguyễn Phong Hồng Duy, Châu Ngọc Quang, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Văn Toàn và Hà Đức Chinh.

SEA Games 30 tại Philipines sẽ là sân chơi của lứa U23
SEA Games 30 tại Philippines sẽ là sân chơi của lứa U23. Ảnh: Người Lao Động

7 cái tên không còn cơ hội dự giải gồm Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy, Phan Văn Đức và Nguyễn Công Phượng.

Ngoài những cái tên kể trên, một số cầu thủ của U20 Việt Nam từng tham dự U20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc như Thanh Hậu, Hoàng Nam, Đinh Thanh Bình, Việt Anh, Tiến Linh, Tấn Tài…cũng sẽ góp mặt ở kỳ SEA Games này.

Với đội hình chất lượng, cùng một HLV đẳng cấp, rõ ràng người hâm mộ Việt Nam có quyền hy vọng về chiếc huy chương vàng đầu tiên tại sân chơi này dành cho bóng đá Việt Nam.

Được biết sau vòng chung kết U23 Châu Á vào tháng 8 tới đây, Olympic Việt Nam sẽ tham dự Asiad 2018, với đội hình U23 bổ sung thêm 3 cầu thủ hơn tuổi, do đó nhiều khả năng Công Phượng, Xuân Trường và trung vệ Tiến Dũng sẽ vẫn tham dự giải này với hình thức 3 cầu thủ trên U23 tuổi.


5 Bàn thắng đẹp nhất U23 Châu Á 2018. Nguồn: Ball Channel

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN