Thứ ba, 23/04/2024 | 17:48
RSS

Hàng vạn người gặp mặt trò chuyện cùng “bộ tứ” cầu thủ U23 Việt Nam

Thứ sáu, 02/02/2018, 15:00 (GMT+7)

Hàng vạn người đã không quản giá rét kéo tới trung tâm TDTT Hải Dương đã tận mắt chứng kiến và trò chuyện cùng "bộ tứ" cầu thủ của U23 Việt Nam.

Sự kiện:

Tối 1/2, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, Tỉnh đoàn Hải Dương đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng các cầu thủ quê Hải Dương đã cùng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam giành vị trí Á quân tại giải U23 châu Á năm 2018.

Tại Vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á, trong đội hình đội tuyển U23 Việt Nam có 4 tuyển thủ người Hải Dương gồm Vũ Văn Thanh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Trọng Đại ở xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng. 

Đây là những cầu thủ được đánh giá cao về trình độ chuyên môn cũng như đạo đức. Đặc biệt, Vũ Văn Thanh chính là người ghi bàn thắng cuối cùng trong loạt sút luân lưu 11m để đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua đội tuyển Qatar vào thi đấu trận chung kết với đội tuyển Uzbekistan.

Chia sẻ về niềm vui đó, Vũ Văn Thanh – cho biết, sau khi sút phạt thành công quả penalty cuối cùng trong trận đấu giữa đội U23 Việt Nam và U23 Qatar, em cảm thấy rất sung sướng, trong đầu nghĩ phải làm một khoảnh khắc nào đó để sau này xem lại hình ảnh của mình và hình ảnh của đội tuyển Việt Nam, những người đã làm nên kỳ tích. Do vậy em đã chọn tư thế này...

Vũ Văn Thanh tái hiện pha ăn mừng lịch sử. Ảnh chụp màn hình

Ngay tại lễ vinh danh, hàng vạn khán giả lại một lần nữa được chứng kiến phút giây ăn mừng đầy ngẫu hứng của Vũ Văn Thanh. Rất nhiều khán giả có mặt trong nhà thi đấu tỉnh Hải Dương đã hò reo, cổ vũ khi Văn Thanh một lần nữa tái hiện lại pha ăn mừng có một không hai này.

Cũng trong chương trình, chia sẻ với NHM Hải Dương, Phạm Đức Huy - xúc động, sau chiến thắng trở về, được người dân đón tiếp nồng hậu là niềm hạnh phúc vô bờ bến của chúng em, là động lực để chúng em tiếp tục phấn đấu, vươn lên.

Còn Văn Toàn chia sẻ: Khi đặt chân đến quê hương Việt Nam, thấy NHM quá đông trong lòng cảm thấy choáng ngợp, mọi mệt mỏi tan biến trước sự hò reo, cổ vũ của NHM.

Riêng Quang Huy thì rất cảm động khi được “rừng” NHM chào đón BHL và các cầu thủ trong đội tuyển.

Cũng tại lễ tuyên dương, rất nhiều phần quà có giá trị đã được cá cá nhân và tập thể tại Hải Dương treo thưởng cho “bộ tứ” cầu thủ của U23 Việt Nam.

Những pha ghi bàn của U23 Việt Nam. Nguồn: Hiệp Sỹ online

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN