Thứ tư, 24/04/2024 | 22:24
RSS

Nhóm phượt thủ ném đá xe khách trên quốc lộ 20 khai gì?

Thứ tư, 13/05/2020, 09:55 (GMT+7)

Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã triệu tập nhóm phượt thủ ném đá xe khách trên quốc lộ 20 khiến dư luận xôn xao những ngày vừa qua.

Triệu tập nhóm phượt thủ ném đá xe khách trên quốc lộ 20

Hình ảnh nhóm thanh niên ném đá xe khách. Ảnh: CAND

Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đã triệu tập nhóm thanh niên lên làm việc vì liên quan đến việc ném đá xe khách xảy ra trên địa bàn. Theo đó, các đối tượng gồm, Nguyễn Việt Anh (25 tuổi), Nguyễn Phạm Bảo Duy (26 tuổi) và Nguyễn Tấn Lộc (20 tuổi, đều ngụ tại quận Thủ Đức, TP HCM).

Theo lời khai của các đối tượng, chiều ngày 30/1/2020, nhóm “phượt thủ” này lưu thông từ Đà Lạt về TP HCM bằng xe moto trên quốc lộ 20. Khi xe chạy tới đèn xanh đỏ, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh thì xảy ra xích mích với xe khách mang BKS 49B-002.29 do anh Phan Mạnh Hùng (33 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Lưu thông đến địa phận xã Liên Đầm, huyện Di Linh, nhóm “phượt thủ” trên đuổi kịp xe khách. Sau đó, nhóm thanh niên dùng gạch đá bên đường ném liên tiếp vào xe khách mang BKS 49B-002.29. Đáng chú ý, toàn bộ sự việc đã được người dân quay clip và đăng lên mạng xã hội

Từ những thông tin về biển số xe được clip ghi lại, lực lượng chức năng đã triệu tập 3 thanh niên trên lên làm việc. Đồng thời, đã tạm giữ 2 xe máy của ba thanh niên nói trên để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 8/5, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt một clip dài 1 phút của một người đi đường quay lại cảnh một nhóm thanh niên đi xe máy lần lượt ném đá vào một xe khách 16 chỗ trên quốc lộ 20 (đoạn qua xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh). 

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên các diễn đàn mạng xã hội clip này đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc, lên án hành động vi phạm quy định về trật tự ATGT, vi phạm pháp luật gây nguy hiểm đến tính mạng của những người trên xe khách, cũng như những người lưu thông trên QL20.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN