Thứ ba, 23/04/2024 | 15:11
RSS

Nhóm cướp đâm 2 thanh niên ở Sài Gòn khai đi cướp điện thoại đẹp... để tán gái

Thứ ba, 29/05/2018, 19:33 (GMT+7)

Liên quan đến nhóm cướp đâm 2 thanh niên nhập viện ở Sài Gòn, xuất hiện diễn biến bất ngờ về lời khai của nhóm thanh niên xoay quanh vụ việc.

Nhóm cướp đâm 2 thanh niên ở Sài Gòn khai đi cướp vì... gái
Nhóm cướp đâm 2 thanh niên ở Sài Gòn khai đi cướp vì... gái ​

Ngày 29/5, đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Ngọc Danh (SN 1999) và Lê Minh Hữu Nghĩa (SN 1998, cùng quê An Giang) về hành vi "Cướp giật tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Theo đại tá Tuấn, vụ việc này cho thấy trinh sát hình sự quận và lực lượng Công an phường Linh Chiểu đã phản ứng nhanh, phối hợp với người dân kịp thời tóm gọn 2 đối tượng cướp giật sử dụng hung khí.

Tại trụ sở công an, Danh và Nghĩa khai do hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ không được đến trường theo học như các bạn cùng trang lứa. Cách đây gần 1 năm, cả 2 rủ nhau lên TP HCM tìm kiếm việc làm và xin vào phụ hồ cho một số công trình gần ngã tư Thủ Đức. Những lần đi chơi, cả 2 thường mang theo dao bấm trong người để phòng thân.

"Em không nghiện ma túy, không mê chơi game... Khi lên TP làm việc, em với Nghĩa mua sẵn dao để phòng thân chứ không phải mục đích để đi cướp giật. Em chưa trộm hay cướp của ai cái gì, không hiểu sao lần này lại nảy lòng tham như vậy", Danh giải bày với phóng viên báo Người lao động.

Theo Danh, tối 28/5, Danh lấy xe máy hiệu Dream chở Nghĩa xuống thành phố mới Bình Dương tìm gái làm quen. Đến khu vực cầu vượt Bình Phước, do không có tiền và đường xa nên cả 2 quay về. Đang đi trên đường Kha Vạn Cân – Tô Ngọc Vân, Danh thấy anh Tùng ngồi phía sau xe anh Tiến đang sử dụng điện thoại iPhone 8 để nhắn tin nên nói với Nghĩa: "Điện thoại đẹp kìa mày". Nghe vậy, Nghĩa trả lời: "Cướp xài mà tán gái".


Tang vật vụ án Ảnh NLĐ

Danh lập tức áp sát xe để Nghĩa ra tay giật điện thoại của anh Tùng rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, bọn chúng bị nhóm anh Tùng truy đuổi gắt gao rồi tông xe ngã nhào ra đường. Nghĩa khai rằng do sợ bị đánh nên mới dùng dao đâm loạn xạ vào nhóm người anh Tùng. Ngoài ra, khi bị khống chế tước đoạt 1 con dao, Nghĩa còn móc thêm con dao khác định chống trả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 28/5, Danh và Nghĩa đi xe máy và cướp giật điện thoại của một thanh niên đi trên đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) rồi tẩu thoát về hướng đường Kha Vạn Cân.

Thấy vậy, người bị cướp điện thoại cùng hai thanh niên khác đi trên 2 xe máy truy đuổi theo hai tên cướp. Khi đi đến gần giao lộ Kha Vạn Cân - Hoàng Diệu (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) thì đuổi kịp 2 tên cướp.

Khi đó, người bị cướp điện thoại cùng hai thanh niên truy hô "cướp, cướp" để người dân hỗ trợ và xông vào khống chế hai tên cướp giật.

Bất ngờ, một trong hai tên cướp, đã rút dao chống trả và đâm trúng hai thanh niên truy đuổi. Cùng lúc đó, công an đang tuần tra và người dân khống chế bắt giữ hai tên cướp.

Theo đội cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức, hai thanh niên tham gia đuổi bắt, bị tên cướp rút dao đâm trúng phần mềm bị thương, không nguy hiểm tính mạng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. 


Xem thêm: 
Bất ngờ Kẻ cướp ngân hàng ở Bắc Giang thú nhận "chỉ có cướp của ngân hàng là nhanh"

 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN