Thứ năm, 25/04/2024 | 17:59
RSS

Nhiều trường đại học chuyển sang dạy online vì dịch Covid-19

Thứ hai, 17/08/2020, 14:19 (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường đại học trên cả nước đã chủ động cho sinh viên chuyển sang học online.

1. Đại học Luật Hà Nội

Ngày 17/8, Đại học Luật Hà Nội bắt đầu học kỳ I của năm học 2020-2021 bằng hình thức học online thông qua phần mềm Teams. Sinh viên đại học chính quy, văn bằng hai, hệ vừa làm vừa học và sau đại học của trường sẽ duy trì việc học online qua Zoom ít nhất hết 6/9.

Đại học Luật Hà Nội xây dựng email đăng nhập dựa trên mã lớp và mã sinh viên, sau đó cấp mật khẩu cho sinh viên. Trường đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho sinh viên, học viên cách dùng phần mềm. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, Đại học Luật Hà Nội khuyến cáo sinh viên chủ động theo dõi thông tin của trường trên Fanpage và website chính thức, tránh việc tự ý di chuyển đến Hà Nội để học tập trung khi chưa có thông báo.

2. Đại học Văn hóa Hà Nội

Tương tự, Đại học Văn hóa Hà Nội cũng tổ chức học online bắt đầu từ 17/8 cho đến khi có thông báo mới. Sinh viên sẽ được tạo lớp học trên phần mềm Teams, sử dụng tài khoản Msedu và gửi mã sinh viên về phòng đào tạo.

Trường chưa thông báo lịch học cụ thể học phần quân sự, giáo dục thể chất cũng như các môn. Trước đó đầu tháng 8, Đại học Văn hóa Hà Nội lên lịch học online từ 3/8 đến hết 15/8. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trường tiếp tục phải lùi lịch học.

Nhiều Đại học trên cả nước chuyển sang dạy online vì dịch Covid-19

Ảnh minh họa

3. Đại học Sư phạm Huế

Tại Thừa Thiên Huế, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế, chuyển sang đào tạo online các học phần Tâm lý học 1, Giáo dục 2, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Kinh tế chính trị đối với sinh viên Đại học Ngoại ngữ đang theo học tại trường Sư phạm. Sinh viên cung cấp số điện thoại, email cho giảng viên phụ trách học phần để được hỗ trợ cấp tài khoản trên hệ thống E-learning. Việc học online bắt đầu từ 24/8, thời gian học online được tính như học trên lớp.

Các trường đều yêu cầu sinh viên nghiêm túc khai báo y tế, những em từng đi Đà Nẵng trong tháng 7 phải chấp hành cách ly và hướng dẫn của nhân viên y tế. Ngoài ra, nếu học tập trung, các trường cũng thông báo sinh viên cần đem khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giãn cách tại căng tin, khuôn viên trường.

Trước đó, đầu tháng 8, Đại học Thương mại, Học viện Tài chính Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo cho sinh viên học online đến giữa tháng 8, sau đó tiếp tục gia hạn vì Covid-19 diễn biến phức tạp.

Việc giảng dạy online của các trường đã bắt đầu từ tháng 2 năm nay do ảnh hưởng của Covid-19. Đầu tháng 5, nhiều nơi đã giảng dạy tập trung, tổ chức thi hết kỳ và trao bằng cho sinh viên năm cuối. Tuy nhiên đến cuối tháng 7, dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng khiến các trường tiếp tục lên phương án dạy online.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư quy định giảng viên có giờ dạy trực tuyến được công nhận như dạy trực tiếp trên lớp và được chấm công bình thường nhưng đến 11/9 mới có hiệu lực.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN