Thứ năm, 25/04/2024 | 04:34
RSS

Nhiều nghệ sĩ Việt bị bôi nhọ danh dự, vu khống trên mạng xã hội phải lên tiếng minh oan

Thứ năm, 22/12/2022, 11:42 (GMT+7)

Bị bôi nhọ danh dự trên mạng xã hội, Trấn Thành nhờ luật sư khởi kiện và thành công, NSND Lệ Thủy, diễn viên Thiên An ... cũng đã có cách giải quyết riêng.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt đã trở thành nạn nhân bị bôi nhọ danh dự, thậm chí là vu khống trên mạng xã hội  

NSND Lệ Thủy

NSND Lệ Thủy bị một số kênh YouTube đăng tải các clip bài hát giả giọng, mạo danh bà với nội dung ca ngợi ông Lê Tùng Vân và "Thiền am bên bờ vũ trụ". Vụ việc khiến nữ nghệ sĩ buồn và suy sụp, từng nhờ con trai là ca sĩ Dương Đình Trí đính chính, khẳng định giọng hát trong các video trên YouTube không liên quan gì đến bà.

Nhiều nghệ sĩ Việt bị bôi nhỏ danh dự, vu khống trên mạng xã hội phải lên tiếng minh oan

Trên mạng xã hội lan tràn hình ảnh được cho là NSND Lệ Thủy hát ca ngợi ông Lê Tùng Vân và "Thiền am bên bờ vũ trụ". Ảnh: FBNV.

Ca sĩ Dương Đình Trí cho biết đã phát hiện được 7 kênh YouTube đăng tải clip nói trên. Ban đầu các kênh đăng để tiêu đề có tên NSND Lệ Thủy, nhưng sau khi anh lên tiếng đính chính trên fanpage thì các kênh này đổi thành "Lê Thủy" hoặc "nghệ sĩ cải lương". NSND Lệ Thủy quyết định nhờ các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Sau khi tiếp nhận đơn của NSND Lệ Thủy về việc bị mạo danh trên YouTube, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM vào cuộc xác minh và có hướng xử lý theo quy định

Nhiều nghệ sĩ Việt bị bôi nhỏ danh dự, vu khống trên mạng xã hội phải lên tiếng minh oan

NSND Lệ Thủy và con tri ca sĩ Dương Đình Trí. Ảnh: FBNV. 

"Cả tuần nay tôi thật sự rất mệt mỏi, vì ngày nào cũng có quá nhiều cú điện thoại gọi tới hỏi thăm, hoặc trách móc, đủ điều… Tôi mong các ban ngành làm rõ để tránh những phức tạp sau này, chẳng hạn dính tới tiền bạc thì càng nguy hiểm”, nữ nghệ sĩ nói. 

Thiên An

Thiên An tiết lộ thời gian vừa qua, cô liên tục vướng vào những thị phi, các ồn ào liên quan đến đời tư, tình cảm hẹn hò với nhiều người. Thiên An lên tiếng phủ nhận thông tin này: "Mình chỉ là một người mẹ đơn thân đang làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi con. Mình mong được bình yên, không muốn vướng vào những chuyện ồn ào.

Nhiều nghệ sĩ Việt bị bôi nhỏ danh dự, vu khống trên mạng xã hội phải lên tiếng minh oan

Tuy nhiên, mình vẫn bị làm phiền bởi những tin đồn vô căn cứ và đặc biệt là từ 2 tuần trở lại đây, thông tin vu khống, cắt ghép, bịa đặt về chuyện mình có quan hệ tình cảm với người có vợ liên tục xuất hiện. Mình không liên quan đến những lời lẽ mạt sát đang xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội. Mình là nạn nhân của 1 vụ dàn dựng nhằm hạ bệ danh dự".

Trước những lùm xùm, Thiên An quyết định nhờ đến cơ quan chức năng để bảo vệ danh dự. Cô mong mọi người ngừng vu khống mình bằng những lời lẽ vô căn cứ. 

Nhiều nghệ sĩ Việt bị bôi nhỏ danh dự, vu khống trên mạng xã hội phải lên tiếng minh oan

Thiên An thông báo đã chính thức gửi vi bằng cũng như các chứng cứ có liên quan tới cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc. 

MC Cát Tường

MC Cát Tường nhiều lần bức xúc lên tiếng về việc bị giả mạo tên tuổi để lừa gạt khán giả. Nữ MC cho hay: "Họ mạo danh tôi để bán hàng từ Facebook, YouTube cho đến TikTok. Ví dụ tài khoản của tôi là Nguyễn Trí Cát Tường thì họ sửa lại thành Nguyên Trí Cát Tường, Nguyễn Tri Cát Tường, MC Cát Tường… để lừa người khác”.

Nhiều nghệ sĩ Việt bị bôi nhỏ danh dự, vu khống trên mạng xã hội phải lên tiếng minh oan

Trấn Thành

Năm 2020, Trấn Thành bị tố "bay lắc" trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau khi thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, Trấn Thành đã quyết định tìm ra người tung tin, trực tiếp gặp nói chuyện và cuối cùng, quyết định làm tới cùng việc này nhằm lấy lại danh dự cho mình. 

Nhiều nghệ sĩ Việt bị bôi nhỏ danh dự, vu khống trên mạng xã hội phải lên tiếng minh oan

Sau cuộc gặp, anh tuyên bố: "Luật sư của tôi sẽ làm việc với các bạn để đưa ra hình thức giải quyết. Luật sư của tôi sẽ gửi một công văn đến công an địa phương nơi các bạn ở. Chuyện các bạn bị xử phạt hành chính như thế nào thì tôi không biết. Đó là chuyện của công an.... Tôi sẽ xem khởi kiện với con số bao nhiêu - từ thiệt hại tinh thần, số hợp đồng quảng cáo bị mất, số công ty không phát sóng được chương trình... Con số cuối cùng các bạn tự mà tưởng tượng".

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại