Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:52
RSS

Nhiều ca biến chứng nặng cận Tết, bác sĩ cảnh báo những người tuyệt đối không nên phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ sáu, 19/01/2024, 07:02 (GMT+7)

Trước việc thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp biến chứng nặng do phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo những trường hợp tuyệt đối không nên phẫu thuật thẩm mỹ.

Liên tiếp nhiều ca biến chứng nặng, xuất huyết não sau phẫu thuật thẩm mỹ dịp cận Tết

Ngày 17/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ tại Đồng Nai gặp biến chứng mất thị lực mắt trái sau khi tiêm filler vào môi, cằm, mũi.

Bệnh nhân là chị N.H.T. (17 tuổi, Đồng Nai). T. bất ngờ bị đau đầu, chóng mặt và nôn ói khi đang tiêm filler vào vùng mũi tại một tiệm spa ở Đồng Nai. Chị T. được người nhà đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng mắt trái có dấu hiệu sụp mi, góc trong mũi có dấu hiệu sưng bầm, thị lực mắt bên trái âm tính...

Nhiều ca biến chứng nặng cận Tết, bác sĩ cảnh báo những người tuyệt đối không nên phẫu thuật thẩm mỹ

Bệnh nhân đang được các bác sĩ khoa mắt Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám vì gặp biến chứng mù mắt do tiêm filler - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân được chẩn đoán bị mất thị lực mắt trái sau tiêm filler. Các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên khoa mắt tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trước đó, theo báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TP.HCM) gửi Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM, trường hợp bệnh nhân bị tai biến hôn mê, xuất huyết não sau phẫu thuật thẩm mỹ hạ gò má, gọt góc hàm, nhổ răng, đặt túi ngực là N.T.H. (26 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7).

Nhiều ca biến chứng nặng cận Tết, bác sĩ cảnh báo những người tuyệt đối không nên phẫu thuật thẩm mỹ

Trường hợp một nạn nhân tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ ở Hà Nội hồi tháng 3/2022. Ảnh: Người thân cung cấp

Trước đó, bệnh nhân vào bệnh viện lúc hơn 9h sáng 9/1 với chẩn đoán gò má cao, phì đại góc hàm, răng mọc lệch, vú nhỏ… Phương pháp phẫu thuật sau đó mà bệnh viện đưa ra là hạ gò má, gọt góc hàm, nhổ răng, đặt túi ngực. Nhưng chỉ sau hơn hai tiếng được thực hiện thủ thuật, bệnh nhân này rơi vào hôn mê, xuất huyết não, chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và hiện đã được gia đình xin về vì quá nặng.

Những ai tuyệt đối không được phẫu thuật thẩm mỹ?

Nhiều bác sĩ thẩm mỹ cho biết, thời gian gần đây, đặc biệt những ngày cận Tết nhu cầu làm đẹp để đón Xuân là rất lớn. Một số bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng sau tiêm filler ở các cơ sở không chính thống, để lại tai biến cũng như biến chứng rất nặng nề.

Bác sĩ CKII Nguyễn Xuân Thảo - Khoa mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo người dân nên lựa chọn những cơ sở, bệnh viện uy tín, được các bác sĩ có kinh nghiệm chỉ định phù hợp để làm. Hiện nay chất filler rất đa dạng, chất lượng khó kiểm chứng, khi tiêm vào người rất nguy hiểm.

Nhiều ca biến chứng nặng cận Tết, bác sĩ cảnh báo những người tuyệt đối không nên phẫu thuật thẩm mỹ

ThS.BS Phạm Duy Linh - Thành viên hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam đang thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC

Trao đổi với PV Dân Việt, ThS.BS Phạm Duy Linh - Thành viên hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam cho biết, theo thống kê của Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam, mỗi năm nước ta có 250.000 người phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có khoảng 25.000-35.000 ca gặp biến chứng, chiếm tỉ lệ là 14%.

Đáng chú ý, trong quá trình công tác, bác sĩ Linh đã tiếp nhận không ít trường hợp gặp biến chứng sau phẫu thuật do tay nghề, kỹ thuật không tốt, nên có những bệnh nhân khi đến viện đã bị nhiễm trùng, biến chứng nặng phải mổ cấp cứu.

Do đó để đảm bảo an toàn, bác sĩ Linh khuyến cáo, khi lựa chọn cơ sở làm đẹp, người dân nên chọn phòng khám chuyên khoa tạo hình phẫu thuật thẩm mỹ hoặc bệnh viện uy tín, bác sĩ giàu kinh nghiệm, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động, trang thiết bị được đầu tư hiện đại, có phòng mổ với quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt, sẽ hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng khi phẫu thuật thẩm mỹ. Mọi người nên tránh nghe theo lời quảng cáo mĩ miều, "có cánh" trên mạng tại một số cơ sở spa hoặc cơ sở không được cấp phép.

"Với những ca phẫu thuật lớn, có chỉ định gây mê như các phẫu thuật hút mỡ tạo hình thành bụng, làm mũi cấu trúc, căng da mặt, đặt túi ngực... cần làm ở bệnh viện vì các phẫu thuật này đòi hỏi khâu gây mê và vô trùng nghiêm ngặt. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng nhưng mọi người nên đến các cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ để được làm đẹp một cách an toàn và hiệu quả", bác sĩ Linh nhấn mạnh.

Bác sĩ Linh cũng cảnh báo, những trường hợp không nên phẫu thuật thẩm mỹ như bệnh lý ung thư bất thường về máu đang phải điều trị thuốc. Trường hợp đang mang thai, cho con bú không được phẫu thuật ngay rất nguy hiểm.

"Người bệnh có nhiều bệnh mạn tính như suy tim, suy thận, bệnh lý tự miễn, người cao tuổi… Những người mắc các bệnh chuyển hóa như gout, đái tháo đường khó kiểm soát, vì phẫu thuật có thể khiến vết thương khó lành. Người suy chức năng gan, xơ gan cổ trướng; người thiếu máu, rối loạn các yếu tố đông máu hoặc người phải dùng thuốc chống đông kéo dài; mắc các bệnh hệ thống trong đợt bùng phát, bệnh suy giảm miễn dịch…", bác sĩ Linh nói thêm.

Gia Khiêm
Theo báo Dân Việt