Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:26
RSS

Nhiệt độ xuống 0 độ C, đỉnh Fansipan xuất hiện sương muối

Chủ nhật, 06/11/2022, 17:54 (GMT+7)

Sáng 6/11, do nhiệt độ xuống ngưỡng dưới 0 độ đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) đã xuất hiện sương muối phủ trắng một lớp mỏng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, lúc 5h sáng, nhiệt độ quan trắc được ở Sa Pa là 7-8 độ C. Do đó, mức nhiệt trên đỉnh Fansipan có thể xuống dưới ngưỡng 0 độ C. Một nhóm du khách đã ghi lại hình ảnh sương muối xuất hiện dày trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai).

Nhiệt độ xuống 0 độ C, sương muối xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Sương muối xuất hiện trên đỉnh Fansipan sáng 6/11. Nhân viên của khu du lịch viết được chữ trên mặt băng. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo chuyên gia, hiện tượng sương muối xảy ra khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, các hạt nước trong không khí gặp lạnh ngưng kết lại, khi rơi xuống biến thành hạt băng. thời tiết tại đỉnh sáng nay nhiều mây, bức xạ nhiệt lớn và không có mưa, thuận lợi cho việc hình thành sương muối. Đây là lần đầu khu vực ghi nhận hiện tượng này trong mùa thu đông năm nay.

Nhiệt độ xuống 0 độ C, đỉnh Fansipan xuất hiện sương muối

Hình ảnh lớp mỏng sương muối bao phủ trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Tạp chí tri thức trực tuyến.

Sương muối xuất hiện với cường độ nhẹ ở nơi có độ cao từ 3.000m trở lên. Sương phủ một lớp trắng mỏng trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ sân tham quan đỉnh Fansipan. Sương muối hình thành từ sau nửa đêm, tồn tại đến sáng sớm 6/11. Đến 8h sáng, nhiệt độ trên đỉnh bắt đầu tăng dần lên ngưỡng 3 độ C và tiếp tục tăng trong những giờ tiếp theo, sương  muối theo đó cũng bắt đầu tan dần. 

Đây là đợt sương muối đầu tiên ở đỉnh Fansipan trong năm 2022. Dự báo từ đêm đến sáng 7/11, nhiệt độ trên núi Fansipan tăng trở lại và hiện tượng sương muối tại đây sẽ chấm dứt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết miền Bắc vẫn đang chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu nên duy trì kiểu thời tiết nắng hanh, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, dự báo có thể tiếp diễn đến hết tuần tới.

Đến ngày 15/11, do sự hình thành của rãnh áp thấp nên miền Bắc có khả năng có mưa dông.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại