Thứ năm, 28/03/2024 | 20:00
RSS

Học sinh vẫn ngày ngày đến trường trong nhiệt độ âm 53 độ C

Thứ bảy, 10/12/2016, 19:01 (GMT+7)

Vùng Yakutia (Nga) hiện nay đáng có mức nhiệt -53 độ C, nhưng có lẽ những em học sinh ở đây nên được tôn vinh là những người trẻ chăm chỉ và kiên cường nhất thế giới.

Theo ghi nhận từ Tri thức trẻ, nhiều học sinh tại Nga vẫn phải đến trường dù nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống chỉ còn -53 độ C.

Tại Batagai đã ghi nhận ngày lạnh nhất của mùa đông. Trung tâm hành chính quận Verkhoyansk thuộc Cộng hòa Sakha (hay còn được biết đến với tên gọi vùng Yakutia), Nga vào ngày hôm qua (8/12) khi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn -53 độ C. Yakutia vốn được biết đến là khu vực lạnh nhất có người sinh sống trên thế giới

Trẻ em nga đi học

Trẻ em Nga trong ngày lạnh nhất (Ảnh internet)

trẻ em nha ở nhà

Mọi thứ đã đóng băng (Ảnh internet)

trẻ em nga đi chơi

Ngay cả chiếc xe tải cũng ngập trong tuyết (Ảnh internet)

Chỉ những học sinh dưới 15 tuổi mới được ở nhà dù nhiệt độ ở đây đã giảm xuống mức kỷ lục. Còn các học sinh, sinh viên lớn tuổi hơn vẫn phải đến trường bình thường. Nhiệt độ trung bình ở Chersky khoảng 3-4 độ C dù cách không quá xa “Vương quốc lạnh lẽo”.

trẻ em nga đi lung tung

Khắp nơi trên vùng đất này là màu trắng xóa của tuyết (Ảnh internet)

trẻ em nga trong tuyết

Trước đó, giới chức địa phương cũng đã đồng ý cho phép các em học sinh dưới 12 tuổi được phép nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới -45 độ C- Nguồn tin từ báo Dân Việt cho hay.

trẻ em nga mùa đông

Trẻ em Nga đến trường khi nhiệt độ âm 52 độ C (Ảnh internet)

trẻ em nga trên đường

Tuy nhiệt độ tại nhiều nơi đang xuống thấp nhưng một thị trấn nhỏ mang tên Chersky (trong vòng Cực Bắc) lại có nhiệt độ cao hơn ở Yakutia tới 57 độ C dù chỉ cách nhau 680km. Người dân nơi đây cho rằng hiện tượng chênh lệch nhiệt độ này là vô cùng kì lạ.

trẻ em nga và việt

trẻ em nga trong tuyết lạnh

Dù lạnh giá nhưng các em vẫn nở một nụ cười "tỏa nắng" (Ảnh internet)

Khương Duy (t/h)
Theo Đời sống Plus