Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:25
RSS

Hai bóng hồng quan chức thế hệ 9x làm chính trường Ukraine "nổi sóng"

Thứ năm, 24/11/2016, 20:06 (GMT+7)

Gần đây, Ukraine đã bổ nhiệm hai cô gái vừa trẻ vừa đẹp vào những vị trí quan trọng trong bộ máy chính trị. Đáng chú ý, một người chỉ mới 23 tuổi và một người 24 tuổi.

Anastasia Deyeva (24 tuổi) làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine

Cô Anastasia Deyeva, 24 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ nội vụ, một tiền lệ chưa từng có với bất cứ ai trong độ tuổi của cô. Một số người Ukraine nghĩ rằng cô gái này không đủ năng lực cho vị trí trên.

Trong khi tranh cãi xoay quanh chức vụ mới của cô Deyeva vẫn chưa hạ nhiệt, một cô gái trẻ khác cũng được chọn cho công việc có yêu cầu cao: tham gia chiến dịch thanh trừng các quan chức tham nhũng. Cô gái này là Anna Kalynchuk, 23 tuổi, theo học chuyên ngành luật và là nhân viên cơ quan chống tham nhũng của chính phủ.

Quan chức Ukraine Anastasia Deyeva. Ảnh: Style Insider

Quan chức Ukraine Anastasia Deyeva mới chỉ 24 tuổi. Ảnh: Style Insider

Tuy nhiên, cô Deyeva phải đối phó với sự chú ý của công chúng nhiều hơn so với các quan chức khác sau khi những tấm ảnh bán khỏa thân của cô này bị đăng lên mạng.

Cô Deyeva sau đó khẳng định điều này không liên quan gì đến công việc của cô. Trả lời một phóng viên tại Nga, cô Deyeva tuyên bố kinh nghiệm của mình hoàn toàn phù hợp với công việc.

Cô từng là phụ tá của một nghị sĩ, làm việc tại một công ty năng lượng ở Thụy Điển và được xem là đủ năng lực để làm việc trong bộ nội vụ năm 2015. Dù vậy, việc cô này được thăng chức để trở thành thứ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine đã hứng chịu làn sóng chỉ trích.

Anna Kalynchuk (23 tuổi) làm Trưởng Cơ quan Chống tham nhũng tại Bộ Tư pháp Ukraine

Một gương mặt trẻ khác là luật sư Anna Kalynchuk được bổ nhiệm giữ chức lãnh đạo Cơ quan Chống tham nhũng tại Bộ Tư pháp khi mới 23 tuổi. Với quyền lực mới này, Kalynchuk có nhiệm vụ thanh trừng những quan chức trót "nhúng chàm", vốn là chuyện phổ biến ở Ukraine.

Chính phủ Ukraine đang muốn trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo. Sau cuộc cải tổ nội các hồi tháng 2, phần lớn các bộ trưởng Ukraine khoảng ngoài 30 tuổi. Thủ tướng nước này Volodymyr Groysman hiện 38 tuổi.

Quan chức Ukraine Anastasia Deyeva. Ảnh: Style Insider

Quan chức Ukraine Anna Kalynchuk mới chỉ 23 tuổi. Ảnh: Facebook

Tại một đất nước tham nhũng cao như Ukraine, nhiều người ủng hộ việc các nhân tài trẻ tuổi thay thế các quan chức già cỗi. Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm Kalynchuk vấp phải sự phản đối của nhiều người vì cho rằng các công việc lãnh đạo không thể dành cho những cô gái non nớt.

Kalynchuk tỏ ra vững vàng đối mặt với các chỉ trích. Cô viện dẫn kinh nghiệm từng là cấp phó cho lãnh đạo tiền nhiệm tại cơ quan chống tham nhũng là Tatiana Kozachenko.

Cô cũng từng tham gia việc xây dựng đơn vị này ngay từ những ngày đầu thành lập. Trên Facebook, Kalynchuk khẳng định cô đã được chuẩn bị cho vị trí hiện nay dù còn trẻ và chưa nhiều kinh nghiệm.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus