Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:53
RSS

Nhật Kim Anh khẳng định không tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ

Thứ hai, 11/07/2022, 08:17 (GMT+7)

Nhật Kim Anh cho biết, cô và chồng cũ thống nhất sẽ không ra tòa, bằng lòng để con tiếp tục sống cùng bố và ông bà nội.

Sự kiện:
Nhật Kim Anh

Đầu tháng 7 vừa qua, TAND Tối cao thông báo hủy quyết định của Tòa Cấp cao về việc chấp nhận cho diễn viên Nhật Kim Anh được quyền nuôi con, xét xử lại từ đầu vụ kiện giữa cô và Bửu Lộc - chồng cũ nữ diễn viên sau 3 năm vụ kiện diễn ra.

Trong bài phỏng vấn mới đây trên Vnexpress, Nhật Kim Anh cho biết, đối với cô chuyện này không còn quan trọng. Tòa xử thắng hay thua đều được. Nữ diễn viên 8X cho hay, cô và chồng cũ đã thống nhất sẽ không ra tòa, không tranh chấp quyền nuôi con. Cô bằng lòng để con trai sống cùng gia đình chồng cũ.

Nói về lý do đưa ra quyết định này, Nhật Kim Anh cho hay, cô từng đệ đơn kiện vì chồng cũ ngăn cản gặp con. Cô làm tất cả vì muốn bảo vệ quyền làm mẹ của mình, để cho con có hơi ấm của mẹ.

Tuy nhiên, cô nhận ra con trai muốn có cả bố và mẹ. "Tôi không muốn con ức chế tâm lý, đi với ba lo cho mẹ, đi với mẹ sợ ba không vui", Nhật Kim Anh cho biết.

Nhật Kim Anh khẳng định không tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ

Nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa cũng hé lộ, vào đầu tháng 8 tới cô và chồng cũ sẽ cùng đưa con trai đi du lịch Singapore và Malaysia để thưởng cho thành tích học tốt của con.

Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc năm 2014 và có một cậu con trai chung. Sau vài năm chung sống, cặp đôi quyết định ly hôn, nữ diễn viên nhường quyền nuôi con trai cho chồng cũ.

Tuy nhiên, vào tháng 7/2019, Nhật Kim Anh khởi kiện giành quyền nuôi con vì gia đình chồng cũ gây khó dễ trong việc thăm nom. Cô và doanh nhân Bửu Lộc từng đứng ở hai đầu chiến tuyến trong cuộc chiến giành quyền nuôi con. 

Theo báo VietNamNet, đầu năm 2021, Nhật Kim Anh tiết lộ đã giành được quyền nuôi con nhưng phía gia đình doanh nhân Bửu Lộc vẫn làm đơn kháng nghị. Tới cuối tháng 12/2021, Chánh án TAND Tối cao đề nghị Hội đồng thẩm phán của toà này xem xét, hủy quyết định của TAND Cấp cao tại TP.HCM giữ nguyên bản án phúc thẩm của TAND TP Cần Thơ (tuyên ông Bửu được quyền nuôi con); Giao hồ sơ vụ án cho TAND quận Ninh Kiều xét xử sơ thẩm lại theo quy định pháp luật

Sau những lùm xùm tranh chấp kéo dài, Nhật Kim Anh để con cho chồng cũ nuôi. Cô thường xuyên về Cần Thơ thăm nom con trai. Ngoài ra, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ cũng đã có nhiều cải thiện.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại