Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:55
RSS

Nhậm chức 20 ngày, ông Trump mới chịu liên lạc với ông Tập qua bức thư "tâm tình"

Thứ năm, 09/02/2017, 16:09 (GMT+7)

Lá thư này là động thái liên lạc trực tiếp đầu tiên của ông Trump với ông Tập kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1. Ông Trump vẫn chưa hề gọi điện cho ông Tập kể từ đó, dù đã điện đàm với lãnh đạo hơn 10 quốc gia.

Ngày 9/2, theo giờ VN, Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - một động thái khiến các nhà ngoại giao thế giới bất ngờ.

Thông báo từ Nhà Trắng cho biết, trong thư, ông Donald Trump bày tỏ mong đợi làm việc với Chủ tịch Tập để “phát triển quan hệ xây dựng” có lợi cho cả hai nước. Tổng thống Trump cũng cám ơn Chủ tịch Tập vì lá thư chúc mừng ông nhậm chức và chúc mừng người dân Trung Quốc một năm Đinh Dậu thịnh vượng.

Đây là lần liên lạc đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức hôm 20/1 vừa qua. Hiện nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về sự việc. Tuần trước, Cơ quan này cho biết, Mỹ-Trung vẫn đang “duy trì liên lạc thường xuyên”. 

Ông Trump chọn viết thư trong lần đầu liên lạc với ông Tập. Ảnh: Internet

Theo hãng tin AP, ông Trump là Tổng thống Mỹ duy nhất trong những năm gần đây không gửi lời chúc mừng đến ngày tết cổ truyền của người Trung Quốc, năm nay rơi vào ngày 28/1. Điều đó đã khiến nhiều người bày tỏ nghi ngờ rằng liệu đây là sự “tắc trách” của tân Tổng thống Mỹ hay là sự trì hoãn có chủ đích.

Trước đó, tân Tổng thống Mỹ đã cáo buộc Bắc Kinh vì những hoạt động thương mại không công bằng cũng như cố tình thao túng tiền tệ, chỉ trích Trung Quốc hung hăng trên Biển Đông và cho rằng Bắc Kinh đã không làm gì để gâp áp lực lên Triều Tiên về chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Ông Trump cũng làm “khuấy đảo” chính sách ngoại giao hơn bốn thập kỷ qua của Mỹ khi điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Bắc Kinh đã lên án cuộc điện thoại trên và phủ nhận mọi cáo buộc của ông Trump.

Ông Donald Trump bày tỏ mong đợi làm việc với ông Tập. Ảnh: Internet

Truyền thông nhà nước Trung Quốc thời gian qua liên tục cảnh báo nước này sẽ có biện pháp trả đũa xứng đáng nếu nước Mỹ thời Trump châm ngòi một cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ. 

Tuy nhiên, mặt khác, Bắc Kinh cũng có nhiều nỗ lực nhằm ngăn một cuộc chiến như vậy xảy ra. Trong đó, theo Bloomberg, giới chức Trung Quốc đã tìm cách tiếp cận và “làm thân” với người nhà của Tổng thống Trump như con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner của ông.

Cuộc phỏng vấn của ông Trump với Fox News. Nguồn: FOX Sports

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus