Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:30
RSS

Nhà báo Anh: Luật U23 Việt Nam là điều giả tạo

Thứ bảy, 24/02/2018, 19:38 (GMT+7)

Theo nhà báo nổi tiếng người Anh, việc thực hiện luật U23 Việt Nam tại V.League là điều hết sức giả tạo, không thực tế.

Sau thành công vang dội của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á, HĐQT VPF Trần Anh Tú đề xuất sử dụng nhiều hơn cầu thủ lứa tuổi U23 tại V.League để tăng thêm kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ qua đó tiếp tục gặt hái thành công cho  bóng đá trẻ Việt Nam trong tương lai.

Ý kiến của ông Trần Anh Tú ngay sau đó đã gây sốt và được cộng đồng mạng gọi với tên 'luật U23 Việt Nam', và nhận được những phản ứng trái chiều.

Trong khi đại đa số người hâm mộ tỏ ra đồng tình thì không ít người cho rằng đề xuất này thiếu tính thực tiễn và có phần gượng ép đối với các CLB thi đấu tại V.League.

Nhà báo John Duerden tác giả nhiều bài viết về U23 Việt Nam trên Fox Sports Asia cho rằng đề xuất này sẽ tạo ra sự gượng ép trong cách vận hành, khi đó các đội bóng sẽ tìm cách lách luật. Trong khi HLV Steve Darby gọi đây là điều luật giả tạo.

U23 Việt Nam gây tiếng vang lớn tại giải U23 châu Á
U23 Việt Nam gây tiếng vang lớn tại giải U23 Châu Á. Ảnh: Thể thao

Trả lời News Zing, John Duerden nói: "Biến đề xuất mỗi CLB phải sử dụng cầu thủ trong nhóm tuổi U23 thành điều luật sẽ tạo ra sự ngượng nghịu. Tôi không tán thành ý tưởng bắt buộc mỗi CLB phải sử dụng con số nhất định những cầu thủ trẻ.

Điều quan trọng là những nhà làm bóng đá nên tự nhận thức được tầm quan trọng của lứa cầu thủ trẻ, những người trở thành nòng cốt cho ĐTQG để từ đó tạo cơ hội thi đấu nhiều hơn cho họ", John Duerden nói.

HLV Steve Darby - người đang bình luận bóng đá Châu Á trên kênh ESPN cũng có chung quan điểm: "Với tư cách HLV, tôi không thích những điều luật "giả tạo" như thế. Nếu một cầu thủ đáp ứng được tất cả tiêu chí CLB đề ra, anh ta mặc nhiên phải có suất ra sân, dù tuổi tác thế nào".


U23 Việt Nam 2-2 U23 Qatar. Nguồn: VTV6

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN