Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:16
RSS

Nguyên nhân vụ xe máy 'kẹp 5' tông vào dải phân cách làm 4 người chết

Thứ hai, 26/08/2019, 09:06 (GMT+7)

Cơ quan công an đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ xe máy kẹp 5 tông vào dải phân cách ở Thái Nguyên khiến 4 người chết.

Theo Thời Đại, liên quan đến vụ xe máy kẹp 5 tự tông vào dải phân cách khiến 4 người tử vong, 1 người bị chấn thương sọ não xảy ra vào rạng sáng ngày 25/8 trên địa bàn TP Thái Nguyên, đêm cùng ngày cơ quan công an đã có kết luận về nguyên nhân của vụ việc.

Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân là do người điều khiển xe máy chở quá số người quy định, đi quá tốc độ, đến khi vào cua không làm chủ được tay lái đã đâm vào dải phân cách gây ra tai nạn.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm, do người điều khiển đã tử vong nên không kiểm tra được nồng độ cồn. Tuy nhiên, qua lấy lời khai của những người liên quan xác định tối 24/8, nhóm thanh niên gặp nạn dự sinh nhật và có sử dụng rượu, bia.

Nguyên nhân vụ xe máy kẹp 5 tông vào dải phân cách làm 4 người chết
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thời Đại

Trước đó, vào hồi 0h5 ngày 25/8, tại đường Thống Nhất, thuộc địa phận phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Lãnh đạo TP Thái Nguyên cho biết, cả 5 người trong vụ tai nạn đều đang là sinh viên trường Cao đẳng Thương mại trên địa bàn. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, xe môtô mang biển kiểm soát 17B1-147.89 do Sầm Văn T. (sinh năm 2001, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) điều khiển đi hướng Hà Nội - Thái Nguyên tự đâm va vào dải phân cách cứng giữa đường.

Lúc xảy ra vụ tai nạn, phía sau xe chở 4 người gồm: Lò Thị T. (sinh năm 2002, trú tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang); Triệu Thị N. (sinh năm 2004, trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên); Lý Văn P. (sinh năm 2002, trú tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) và Triệu Chàm V. (sinh năm 2001, trú tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn).

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người tử vong, gồm: Sầm Văn T., Lý Văn P., Triệu Chàm V., và Triệu Thị N. 1 người bị thương là Lò Thị T., hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN