Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:19
RSS

Cho rằng truy đuổi gây tai nạn, hàng trăm người dân vây xe CGST

Thứ hai, 26/08/2019, 08:50 (GMT+7)

Cho rằng lực lượng CSGT truy đuổi dẫn đến vụ tai nạn, hàng trăm người dân đã kéo tới vây hiện trường. Lực lượng chức năng đã được điều đến hiện trường để vận động người dân bình tĩnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động lúc 21 giờ 30 phút tối 25/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết lực lượng chức năng đang ổn định tình hình, giải thích cho người dân hiểu, tránh bị kích động, lôi kéo dẫn đến vi phạm pháp luật

Theo thông tin ban đầu từ Dân Việt, vào chiều cùng ngày, một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hồ Chí Minh bất ngờ tông vào cống bên đường. Sau khi xảy ra tai nạn, em trai và vợ thanh niên này đã dùng xe máy chở nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, khi đi được khoảng 2km, đến khu vực chợ Đắk Sắk (huyện Đắk Mil), do xe máy chạy với tốc độ cao nên đã tông vào xe của CSGT đang đi tuần cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy chở nạn nhân lao qua đường bên kia rồi tông vào một xe máy khác. Ngay sau đó các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cho rằng truy đuổi gây tai nạn, hàng trăm người dân vây xe CGST
Hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ

Tuy vậy, nhiều người cho rằng xe lực lượng CSGT đã gây tai nạn. Sau đó một số người kích động đã gây cản trở lực lượng chức năng tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã được điều đến hiện trường để vận động người dân bình tĩnh.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, chiếc xe chở người đi cấp cứu chạy với tốc độ cao, trong lúc vượt thì va vào xe CSGT của Công an huyện Đắk Mil đang đi tuần tra cùng chiều rồi tông vào một chiếc xe khác khiến người được chở đi cấp cứu tử vong.

"Không có chuyện CSGT truy đuổi dẫn đến tai nạn. Tuy nhiên, các đối tượng xấu đã xúi giục, kích động người dân và tuyên truyền không đúng sự việc lên mạng xã hội khiến tình hình phức tạp" – vị lãnh đạo này cho biết thêm.

 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN