Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:14
RSS

Nguyên nhân vụ xe máy đấu đầu khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ ở Hòa Bình

Chủ nhật, 12/04/2020, 10:41 (GMT+7)

Ban ATGT thành phố Hòa Bình đã có báo cáo xác định nguyên nhân xe máy đấu đầu khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ xe máy đấu đầu khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn giao thông Ảnh: Kiến Thức

Ngày 12/4, Ban ATGT thành phố Hòa Bình đã có báo cáo xác định được nguyên dân dẫn đến vụ tai nạn trên QL6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Theo báo cáo, nguyên nhân ban đầu vụ 2 xe máy đấu đầu khiến 3 người tử vong đêm 10/4 là xe máy đi hướng Sơn La - Hà Nội đã đi không đúng phần đường quy định gây nên vụ tai nạn thảm khốc. Xe máy này do do nạn nhân Nguyễn Xuân Sang (SN 1999 trú tại Tổ 3, phường Dân Chủ, tp Hòa Bình) điều khiển 

Như trước đó đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khuya ngày 10/4, trên QL6 thuộc địa phận xóm Miền, xã Trung Minh, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình). Vào khoảng 23h cùng ngày, xe mô tô BKS 28T1-2466 do anh Lê Việt Thắng (SN 1990, trú tại xóm Trung Thành, xã Thịnh Minh, TP Hòa Bình) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La chở sau Phạm Đức Trung (SN 1995, trú tại xóm Hạnh Phúc, xã Thịnh Minh, TP Hòa Bình).

Khi đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe mô tô đi ngược chiều BKS 28H1-451.22 do Nguyễn Xuân Sang điều khiển. Do cả hai xe đi với tốc độ cao nên cú va chạm rất mạnh. Hậu quả, cả 3 văng xuống đường, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Những người dân gần đó đã chạy lại ứng cứu đưa các nạn nhân tới bệnh viện, tuy nhiên cả 3 đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Hòa Bình đã tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao tử thi cho gia đình và giải tỏa hiện trường. Bên cạnh đó, Ban ATGT thành phố Hòa Bình đã thành lập đoàn đi thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân với số tiền 3 triệu đồng cho mỗi gia đình.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN