Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:36
RSS

Nguyên nhân đôi nam nữ nắm tay nhau chết dưới lòng hồ ở Hà Nội

Thứ ba, 29/05/2018, 10:36 (GMT+7)

Công an xã Minh Trí đã thông tin về vụ việc đôi nam nữ nắm tay nhau chết dưới lòng hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội).

Thi thể đôi nam nữ được tìm thấy
Thi thể đôi nam nữ được tìm thấy

Liên quan đến vụ đôi nam nữ bị đuối nước tử vong ở hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội), sáng ngày 29/5, trao đổi với PV, ông Đinh Văn Bảo - Trưởng Công an xã Minh Trí cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định đôi nam nữ này tử vong do đuối nước khi đang bơi ở hồ.

Theo đó, vào khoảng trưa ngày 27/5, có một tốp thanh niên đi phượt đến khu vực hồ Đồng Đò thuộc xã Minh Trí có xuống hồ để bơi. Một tốp bơi đằng trước khá xa, còn Bùi Văn T. (SN 1990, quê ở Thái Bình) và Đinh Tuyết M. (SN 1991, ở Hà Nội), bơi đằng sau.

Tuy nhiên, bơi được một lúc chị M. không may bị tuột mất chiếc phao nên chìm xuống nước chới với. Thấy vậy, anh T. bơi tới cứu chị M., tuy nhiên không may mắn, cả 2 cùng chới với đuối nước.

Chứng kiến vụ việc, 1 thanh niên địa phương đang ở khu vực gần đó liền nhảy xuống cứu nhưng chưa đến nơi thì hai nạn nhân đã bị chìm xuống nước sâu.

Khu vực hồ Đồng Đò nới xảy ra sự việc
Khu vực hồ Đồng Đò nới xảy ra sự việc. Ảnh ANTĐ

Ngay sau đó, sự việc được báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt phối hợp tìm kiếm đôi nam nữ, đánh dấu vị trí, tuy nhiên vì nước sâu nên không có kết quả.

Công cuộc tìm kiếm diễn ra từ trưa ngày 27/5 đến sáng ngày 28/5 thì tìm được thi thể đôi nam nữ. Đến trưa ngày 28/5, các đơn vị chức năng của huyện Sóc Sơn đã trục vớt thi thể của đôi nam nữ và bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.

"2 bạn này tử vong nguyên nhân do tai nạn đuối nước, những thông tin khác là không chính xác", ông Bảo thông tin.


Xem thêm: Kẻ cướp ngân hàng thú nhận tội

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN