Thứ năm, 25/04/2024 | 03:14
RSS

Ngưỡng mộ thành tích của tuyển Việt Nam, người Thái làm điều bất ngờ

Thứ tư, 23/01/2019, 10:15 (GMT+7)

Nguồn tin từ tờ Thai Rath (Thái Lan) cho hay, LĐBĐ nước này đang ưu tiên tìm kiếm những HLV ở Hàn Quốc hoặc Nhật Bản để phát triển đội tuyển quốc gia.

Như tin tức thể thao đã đưa, sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ ở vòng bảng Asian Cup 2019, LĐBĐ Thái Lan đã quyết định sa thải HLV Milovan Rajevac và tạm thời bổ nhiệm trợ lý Sirisak Yodyadthai vào “ghế nóng”.

HLV tạm quyền  Sirisak Yodyadthai đã hoàn thành nhiệm vụ giúp Thái Lan giành vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, về lâu dài LĐBĐ Thái Lan vẫn muốn bóng đá nước này có được những thành tích vượt bậc trong tương lai và quyết định tìm một HLV ngoại đẳng cấp cho đội bóng xừ Chùa Vàng, thay vì đặt niềm tin và các HLV nội.

Đội tuyển Thái Lan dự kiến tìm HLV ngoại tới từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc
Đội tuyển Thái Lan dự kiến tìm HLV ngoại tới từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Ảnh: Bongda

Tuy nhiên, theo tờ Thai Rath, Thái Lan sẽ không tìm những HLV ở châu Âu theo dự đoán của số đông người hâm mộ, thay vào đó lúc này, họ ưu tiên tìm kiếm HLV ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là hai nền bóng đá hàng đầu châu Á, có chiến thuật hiện đại và rất giỏi trong việc cải thiện thể lực cầu thủ, đồng thời rất phù hợp với lối chơi bóng nhỏ, thiên về kỹ thuật của bóng đá Thái Lan trong giai đoạn hiện tại.

Nhiều fan hâm mộ xứ Chùa Vàng cũng cho rằng, người Thái lấy cảm hứng từ thành công của đội tuyển Việt Nam trong năm qua khi quyết định tìm một HLV từ Nhật, Hàn, thay vì tìm kiếm một HLV tên tuổi tới từ châu Âu, châu Mỹ như dự định ban đầu.

Lúc này, LĐBĐ Thái Lan vẫn chưa có quyết định cuối cùng về tương lai của HLV Sirisak Yodyadthai. Có thể, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐTQG trong thời gian tìm kiếm “thuyền thưởng” mới dẫn dắt đội bóng.


Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN