Thứ năm, 25/04/2024 | 17:24
RSS

Người Thái tiếc nuối vì không thể sở hữu tiền đạo đội tuyển Việt Nam

Thứ năm, 04/07/2019, 16:39 (GMT+7)

CLB Bangkok United của Thái Lan tỏ ra tiếc nuối khi không thể chiêu mộ thành công chân sút của đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Anh Đức.

Sau những thành công vang dội của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo rất nhiều cầu thủ Việt Nam đã xuất ngoại thới Thai League thi đấu, tiêu biểu như trường hợp Xuân Trường tới Buriram, Văn Lâm đầu quân cho Muangthong United.

Trong khi đó, lão tướng Anh Đức, chân sút số một trên hàng công của đội tuyển Việt Nam lọt vào mắt xanh của CLB Bangkok United. Dù rất cố gắng song cuối cùng đội bóng này đã không thể sở hữu chữ ký của tiền đạo Bình Dương.

CLB Bangkok United của Thái Lan tỏ ra tiếc nuối khi không thể chiêu mộ Anh Đức
CLB Bangkok United của Thái Lan tỏ ra tiếc nuối khi không thể chiêu mộ Anh Đức

Theo TrueID Sports, bà Chanita Chandrasap đại diện của CLB Bangkok United chia sẻ: "Bangkok United rất muốn chiêu mộ một cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam. Đáng tiếc là đôi bên không đi đến thỏa thuận cuối cùng khiến cuộc đàm phán phải kết thúc. Nếu có cầu thủ mới, chúng tôi muốn đó sẽ là ngoại binh đến từ ASEAN. Hiện tại đội bóng chỉ muốn tìm những cầu thủ có phong cách, lối đá phù hợp với hệ thống sẵn có".

Bangkok United đánh giá rất cao tài năng chơi bóng của tiền đạo đội tuyển Việt Nam, Anh Đức. Họ đã gửi lời đề nghị có trị giá 80 nghìn USD cho chân sút tiền đạo số 11 của ĐT Việt Nam và hứa trả lương 7.000 USD/tháng cho tiền đạo của Bình Dương.

Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, Anh Đức đã từ chối sang Thai League thi đấu và tiếp tục gắn bó với đội bóng đất Thủ, và là  chỗ dựa về mặt tinh thần, dìu dắt các cầu thủ trẻ ở Bình Dương tại đấu trường V.League.

Trước đó, Trọng Hoàng, Văn Toàn và Quang Hải cũng đã từ chối những lời mời gọi từ Thai League vì nhiều lý do khác nhau, và họ cũng đang thi đấu rất thành công ở giải bóng đá hàng đầu Việt Nam, V.League 2019.

Trong khi đó Xuân Trường sang Thai League và sớm chia tay Buriram sau 6 tháng không được trọng dụng. Công Phượng cũng lặng lẽ rời Incheon United một cách không thể buồn hơn sau nửa năm có mặt ở đội bóng này.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN