Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:15
RSS

Người phụ nữ đốt nhà, ôm con của người tình đồng tính nhảy vào lửa tự tử

Thứ tư, 26/12/2018, 15:24 (GMT+7)

Sau khi đổ dầu vào chăn rồi châm lửa, người phụ nữ ôm con trai của người tình đồng tính nhày vào biển lửa tự tử.

Người phụ nữ đốt nhà, ôm con của người tình đồng tính vào biển lửa tự tử
Ảnh minh họa.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Xuân Phương (48 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra sơ bộ, Phương và chị N.T.K. (42 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) có quan hệ đồng tính với nhau. Cả 2 sống chung ở căn nhà tại thôn 8, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Gần đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên xảy ra cự cãi. Đỉnh điểm khoảng 6h ngày 22/12, lợi dụng chị K. đi ra ngoài, Phương đã đổ dầu vào chăn rồi châm lửa đốt. Sau đó, Phương ôm cháu V.M.T. (12 tuổi, con trai của chị K.) nhảy vào đám cháy để tự tử.

Lúc này, thấy cháu T. tìm cách bỏ chạy, Phương dùng ván, gậy đập vào đầu khiến cháu T. bất tỉnh tại chỗ. Nghĩ cháu T. đã chết, Phương tiếp tục chạy vào phòng đang cháy để tử tự. Tuy nhiên, sau đó, Phương hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài đường hô hoán: "Tao giết người, đốt nhà rồi…".

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đến ứng cứu dập lửa và đưa cháu T. đi cấp cứu, đồng thời khống chế Phương giao cho cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, Phương khai do xảy ra mâu thuẫn tình cảm với người tình đồng tính nên đã gây ra vụ việc trên.


Xem thêm: Giết gái mại dâm cướp trang sức, tá hỏa phát hiện toàn là vàng giả

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN