Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:00
RSS

Người phụ nữ bán trà đá bị đâm tử vong trên phố Hà Nội

Thứ sáu, 25/11/2022, 16:05 (GMT+7)

Công quận Tây Hồ (Hà Nội) đang khẩn trương phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ bán trà đá bị đâm tử vong trên đường Hoàng Hoa Thám.

Sự kiện:
Hà Nội

Người phụ nữ bán trà đá bị đâm tử vong trên phố ở Hà Nội

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Mạng xã hội

Ngày 25/11, mạng xã hội chia sẻ thông tin vụ một người phụ nữ bị đâm tử vong trước cửa số nhà 406 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội Theo hình ảnh từ clip ghi lại, người phụ nữ bị đâm gục, nằm bất tỉnh trên vũng máu.

Trao đổi với Tạp chí Tri thức trực tuyến, chủ tịch UBND quận Tây Hồ xác nhận có vụ án mạng trên đường Hoàng Hoa Thám như trên mạng xã hội chia sẻ.

Theo vị lãnh đạo này, nạn nhân là phụ nữ, người này đã tử vong. Hiện Công an quận Tây Hồ đang phối hợp cùng với Công an TP Hà Nội điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, thông tin trên Báo Kinh tế và Đô thị cho hay, vào trưa ngày 25/11, người dân trên đường Hoàng Hoa Thám phát hiện người phụ nữ bị đâm bằng dao, sau đó ngã gục tại khu vực trước số nhà 406, đường Hoàng Hoa Thám. Tại hiện trường, người phụ nữ nằm trên vỉa hè trong tình trạng nhiều vết máu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, lấy lời khai của các nhân chứng và giải quyết vụ việc. Bước đầu xác định, nạn nhân là nữ giới (SN 1970), nghề nghiệp bán hàng nước tại địa chỉ trên.

Trong khi đó, Báo Tuổi trẻ Online cho biết, nạn nhân trong vụ án mạng bán trà đá trước cửa số nhà 406 đường Hoàng Hoa Thám. Khoảng 12h ngày 25/11, có thanh niên đi xe máy đến, áp sát, dùng dao cứa vào cổ người phụ nữ này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chia sẻ với phóng viên, một người phụ nữ có mặt tại hiện trường cho biết, khi bà đang ngồi trên vỉa hè thì bất ngờ nghe tiếng cốc chén đổ vỡ. "Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì hốt hoảng thấy người bán trà đá nằm gục xuống vỉa hè, máu chảy nhiều ở vùng cổ", nhân chứng nói.

Hiện lực lượng Công an quận Tây Hồ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã tiến hành bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra và truy bắt hung thủ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại