Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:30
RSS

Người Mỹ bắt đầu đổ xô ra công viên bất chấp dịch bệnh

Thứ hai, 04/05/2020, 10:56 (GMT+7)

Một thử thách với các nhà chức trách Mỹ khi thời tiết bắt đầu nắng lên, người dân vẫn đổ xô ra đường và những nơi công cộng, bất chấp đang trong quy định giãn cách xã hội.

Người Mỹ bắt đầu đổ xô ra công viên bất chấp dịch bệnh
Người Mỹ bắt đầu đổ xô ra công viên bất chấp dịch bệnh. Ảnh Getty.

Báo Dân Trí dẫn lời Reuters thông tin, trong bối cảnh một nửa số bang Mỹ đang mở cửa lại kinh tế, nỗ lực quản lý giãn cách xã hội trở nên khó khăn hơn cả khi thời tiết bắt đầu ấm dần lên tại vùng dịch lớn nhất thế giới

Điển hình như công viên National Mall ở Washington, hàng nghìn người vẫn tập trung để xem màn trình diễn của các tiêm kích hải quân Mỹ nhằm động viên tinh thần những người chống dịch.

Không chỉ Washton, California đã yêu cầu các bãi biển ở Quận Cam đóng cửa, sau khi đám đông thờ ơ với các chỉ dẫn y tế về giãn cách xã hội để đi tắm biển. Động thái của chính quyền bang đã khiến người biểu tình xuống đường phản đối.

Cũng theo thông tin từ Báo Dân Trí, Quận Volusia, thuộc tiểu bang Florida, nơi có biển Daytona nổi tiếng, đã mở cửa nhiều công viên ven biển và thu hút du khách. Đây là nỗ lực trong việc kích hoạt theo giai đoạn, trong đó có các hạn chế đối với hoạt động khác như đi bộ, lướt sóng, đi xe đạp hoặc bơi lội vẫn áp dụng.

Trong cuộc họp báo hôm 24/4, ông George Recktenwald, một quan chức quản lý quận Volusia, gọi quyết định nới lỏng là một bước tiến, nhưng cảnh báo người dân không tụ tập thành nhóm. Mặc dù vậy, một cư dân có tên John Overchuck cho biết, nhiều du khách vẫn không tuân thủ khuyến cáo. 

Ông Overchuck nói, người dân ở đây không phải 100% tuân thủ quy định và hạn chế. Bãi biển chật kín và điều đó đáng lẽ không nên xảy ra. Điều này làm dấy lên sự lo ngại về sự trở lại của hàng nghìn du khách, nhiều người thậm chí đỗ xe và dựng lều ngay trên bãi biển.

Thông tin thêm, cho đến hiện nay, trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 3/5 cho biết Mỹ có thêm 29.671 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới được xác nhận của nước này lên 1.122.486 ca. Số ca tử vong tăng thêm 1.452 trường hợp. Tổng số ca tử vong của Mỹ đến nay là 65.735.

Theo hãng tin Reuters, số liệu của CDC không nhất thiết phản ánh số liệu của từng bang gửi lên. Các con số thống kê của Mỹ không trùng nhau do các đơn vị khác nhau thống kê.

Ngày 3/5 trên Fox News, Tổng thống Trump phát biểu: “Chúng tôi rất tự tin rằng chúng tôi sẽ có vaccine vào cuối năm, vào cuối năm”. Tổng thống Mỹ tuyên bố ông sẽ thúc giục việc mở cửa lại trường học và đại học vào tháng 9 với việc nhấn mạnh: “Tôi muốn các trường mở cửa trở lại”.

Theo The Hill, tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau thông tin chính quyền của ông được cho đang thúc giục các cơ quan đẩy nhanh tốc độ phát triển vaccine trong một dự án mới có tên "Operation Warp Speed". Theo thông tin này, mục tiêu của chiến dịch dường như là tăng tốc quá trình điều chế vaccine và sản xuất 300 triệu liều vào tháng 1 năm sau

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.