Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:48
RSS

Người mẹ "rao" 2 con ruột trên diễn đàn chợ búa

Thứ bảy, 22/04/2017, 16:55 (GMT+7)

Với lý do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, người mẹ nhẫn tâm "rao" hai con trai ruột trên một diễn đàn chuyên bán hàng.

Trưa 22/4, trên diễn đàn VFU - Chợ sinh viên, một tài khoản tên M.H viết: "T.K và T.P 2 tháng tuổi! Đây là 2 bé trai mình đẻ sinh đôi, do hoàn cảnh khó khăn vợ chồng bỏ nhau. Một mình mình không thể nuôi được, nhà cửa không có. Mình muốn cho 2 bé có một cuộc sống đầy đủ, mẹ nào quan tâm thì có thể đến xem mẹ con em".

Theo đó, người phụ nữ này vừa li hôn, do hoàn cảnh khó khăn nên muốn cho 2 con trai của mình. Kèm theo đó, cô còn chụp nhiều hình ảnh của 2 bé trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Dòng trạng thái của tài khoản M.H

Hai bé trai sinh đôi - T.P và T.K mới được 2 tháng tuổi

Dòng thông báo của M.H trên diễn đàn lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều thành viên. Một số người nghi ngờ rằng, tài khoản này là giả. Đa phần đều khuyên M.H nên giữ lại con hoặc ít nhất là mang lên chùa, chứ không nên "rao" con trên diễn đàn mạng. 

Tài khoản D.T viết: "Nick ảo thôi các bạn đừng tin. Dù sao cái người rao con như 1 món hàng hóa để bán không có tâm. Người mong mà chẳng có, người có lại vứt đi. Tội nghiệp 2 bé".

N.E khuyên can: "Người ta cũng làm mẹ mà bạn. Người ta cũng khó khăn. Nhưng vì con cái, người ta phải cố gắng. Nếu bạn khó khăn đến nỗi không cơm ăn áo mặc, bạn có thể nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, hoặc về nhà đẻ ở nhờ tạm, đợi con hơn 1 tuổi thì đi làm kiếm tiền nuôi con. Chứ không phải rao cho con như thế này".

Bên cạnh đó, tài khoản M.H cũng phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ cư dân mạng bởi sự vô tâm, vô trách nhiệm của mình.

M.H thanh minh cho hành động của mình

Trước những lời chỉ trích của cư dân mạng, M.H thanh minh rằng, việc mình làm là do hoàn cảnh quá khó khăn. Người này còn chụp ảnh để thấy rằng bản thân đang phải nuôi 3 con nhỏ. 

Cũng theo thông tin từ những dòng bình luận, M.H cho biết, mình đang ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội Ngoài ra, cô còn công khai số điện thoại để những mạnh thường quân có thể liên lạc.

Hình ảnh 3 đứa trẻ được M.H chụp để chứng minh mình "rao" con vì hoàn cảnh

Hiện tại, Đời sống Plus cố gắng liên hệ với tài khoản và nhiều địa chỉ có ghi cùng thôn DN ở Quốc Oai với người đăng nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi của tài khoản M.H.

Tuy nhiên, dù với bất cứ lý do gì thì hành động "rao" con trên mạng xã hội cũng rất đáng lên án. Thậm chí, cư dân mạng cho rằng tài khoản chỉ "đùa quá" hay "câu like" và các con không phải là con ruột nhưng hành động dùng trẻ em phục vụ mục đích của mình đã và đang khiến cư dân mạng bất bình.

Lưu Hoài
Theo Đời sống Plus