Thứ năm, 25/04/2024 | 22:37
RSS

Người Hàn Quốc nóng lòng chờ đợi HLV Park Hang Seo đối đầu với ‘phù thủy’ Guus Hiddink

Thứ bảy, 30/03/2019, 09:01 (GMT+7)

Báo chí Hàn Quốc đang rất chờ đợi cuộc đối đầu của hai HLV Park Hang Seo và Guus Hiddink tại VCK U23 châu Á 2020.

Ở vòng loại giải U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đứng đầu bảng K với thành tích toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối, trong đó có chiến thắng vô cùng ấn tượng với tỷ số 4-0 trước người Thái ở lượt trận cuối, tại thánh địa Mỹ Đình, khiến người hâm mộ nức lòng.

Trong khi đó, tuyển U23 Trung Quốc của HLV Guus Hiddink cũng đứng đầu bảng J với 7 điểm, và có vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 một cách ấn tượng.

Tại World Cup 2002, HLV Park Hang Seo và HLV Guus Hiddink từng làm việc cùng nhau trên băng ghế chỉ đạo của ĐT Hàn Quốc. Ông Hiddink là huấn luyện viên trưởng, còn trợ lý chính là ông Park Hang Seo. 

Khả năng hai HLV này ‘tái ngộ’ nhau ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tới đây là rất cao, bởi theo kết quả phân nhánh hạt giống giải U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm ở nhóm 1 cùng với Uzbekistan, Thái Lan, Qatar. Trong khi đó, nhóm hai gồm Nhật Bản Hàn Quốc, Iraq, Triều Tiên. Nhóm ba gồm Trung Quốc Australia, Ả Rập Xê-út, Jordan còn nhóm 4 gồm Syria, Iran, UAE, Bahrain.

Báo chí Hàn Quốc tỏ ra háo hức trước viễn cảnh, HLV Park Han Seo sẽ đối đầu với HLV Guus Hiddink tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, trang Joongang Ilbo đưa tin: "HLV Park Hang-seo và Hiddink cùng xuất hiện trên chuyến hành trình tới Olympic Tokyo.

Trong khi ông Park vừa giành chiến thắng giòn giã 4-0 trước U23 Thái Lan trước sự chứng kiến của hơn 4 vạn khán giả nhà và có thành tích toàn thắng ở vòng loại, thì U23 Trung Quốc của Hiddink cũng đứng đầu bảng đấu với sự có mặt của 3 đại diện đều đến từ Đông Nam Á: Malaysia, Lào và Philippines”.

HLV Park Hang Seo có cơ hội đối đầu với ‘phù thủy’ Guus Hiddink
HLV Park Hang Seo có cơ hội đối đầu với ‘phù thủy’ Guus Hiddink ở VCK U23 châu Á 2020

Tờ thể thao Yonhap News cũng rất quan tâm tới sự xuất hiện của hai nhân vật đặc biệt tại Thái Lan năm tới: "Park Hang-seo và Hiddink cùng vượt qua cánh cửa đầu tiên đến với Olympic Tokyo. Còn hiện tại, cả hai đã trở thành đồng nghiệp và là đối thủ của nhau tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Thậm chí, không loại trừ khả năng hai nhà cầm quân này sẽ chạm trán ngay từ vòng bảng, khi U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1, còn U23 Trung Quốc nằm ở nhóm số 3. Đặc biệt, ma thuật Park Hang-seo đang tiếp tục phát huy tác dụng ở giải đấu thứ 5”.

Sau khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan một cách thuyết phục với tỷ số 4-0 với một thế trận có phần áp đảo, báo chí Trung Quốc tỏ ra khá ngỡ ngàng, đồng thời cho rằng, bóng đá Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, đồng thời tỏ ra lo ngại bóng đá Trung Quốc sẽ bị Việt Nam vượt mặt trong thời gian tới.

Điều này hoàn toàn không phải hão huyền, khi mới đây nhất tại giải bóng đá U19 quốc tế, đội tuyển U19 Việt Nam cũng đánh bại U19 Trung Quốc với tỷ số 1-0 với một thế trận có phần áp đảo, khiến HLV U19 Trung Quốc không tiếc lời ngợi khen.

 Xem thêm: BLV Quang Huy ‘hiến kế’ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN