Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:23
RSS

Người dân trở lại Thủ đô sau nghỉ lễ, cửa ngõ thủ đô kẹt cứng người

Thứ ba, 01/01/2019, 19:08 (GMT+7)

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân các tỉnh mang theo đồ đạc, lỉnh kỉnh kéo về Thủ đô. Chiều 1/1, cửa ngõ vào trung tâm thành phố Hà Nội kẹt cứng người.

Dòng người hối hả trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Tại cửa ngõ lớn và các bến xe bắt đầu tình trạng ùn tắc.
Dòng người hối hả trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Tại cửa ngõ lớn và các bến xe từ chiều 1/1 xuất hiện tình trạng ùn tắc.

Dòng người hối hả trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Tại cửa ngõ lớn và các bến xe bắt đầu tình trạng ùn tắc.
Tại khu vực đường Giải Phóng, lượng người tham gia giao thông đông lên trông thấy vào buổi chiều muộn.

Dòng người hối hả trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Tại cửa ngõ lớn và các bến xe bắt đầu tình trạng ùn tắc.
Theo ghi nhận của PV vào khoảng 17h chiều nay, lượng người tham gia giao thông quá đông, các phương tiện nhúc nhích từng tí một trên đường.

Dòng người hối hả trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Tại cửa ngõ lớn và các bến xe bắt đầu tình trạng ùn tắc.
Do thời tiết ở miền Bắc những ngày gần đây xuống mức dưới 10 độ C, nên nhiều người đã chọn phương tiện di chuyển bằng ô tô để đỡ lạnh, điều này cũng khiến đường dễ tắc hơn.

Dòng người hối hả trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Tại cửa ngõ lớn và các bến xe bắt đầu tình trạng ùn tắc.
Mặc dù trời không mưa, nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn khoác lên mình chiếc áo mưa để chống lạnh.

Dòng người hối hả trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Tại cửa ngõ lớn và các bến xe bắt đầu tình trạng ùn tắc.
 

Dòng người hối hả trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Tại cửa ngõ lớn và các bến xe bắt đầu tình trạng ùn tắc.

Từng dòng người mang theo đồ đoàn lỉnh kỉnh ùn ùn trở lại Thủ đô sau đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Dòng người hối hả trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Tại cửa ngõ lớn và các bến xe bắt đầu tình trạng ùn tắc.
Trao đổi với PV, một lãnh đạo đội CSGT số 4 Hà Nội cho biết, để đảm bảo cho mọi người tham gia giao thông không bị tắc đường, phía đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng ra đường điều tiết giao thông.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN