Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:09
RSS

Người đàn ông phóng hỏa đốt nhà và cửa hàng của bạn gái, 4 người thương vong

Thứ hai, 08/05/2023, 07:00 (GMT+7)

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, Vũ đã mang xăng phóng hỏa đốt nhà và cửa hàng của bà B. Hậu quả Vũ tử vong tại hiện trường, ngoài ra 3 người khác bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sự kiện:
Đồng Nai

Người đàn ông phóng hỏa đốt nhà và cửa hàng của bạn gái, 4 người thương vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân trí

Sáng 8/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai xác minh điều tra vụ dùng xăng đốt nhà xảy ra tại đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng (TP Biên Hòa) khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng.

Trường hợp tử vong được xác định là ông Phan Hoàn Uy Vũ (48 tuổi), ngụ phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa. Ông Vũ có quan hệ tình cảm với bà D.N.B. (43 tuổi, cùng ngụ tại phường Quyết Thắng), tuy nhiên khoảng một năm trở lại đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, bà B. yêu cầu chia tay nhưng ông Vũ không đồng ý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h15 ngày 7/5, ông Vũ điều khiển xe máy đi mua can xăng loại 10 lít rồi chở đến nhà bà B. ở tổ 12, khu phố 3, phường Quyết Thắng để tìm gặp nhưng bà B. không có nhà. Ông Vũ đã tự mở khóa đi vào nhà, đổ xăng xung quanh và châm lửa đốt.

Tiếp đó, ông Vũ chở can xăng đến cửa hàng nơi bà B. thuê để kinh doanh cá cảnh tại đường Hà Huy Giáp, khu phố 1, phường Quyết Thắng để tìm nhưng cũng không gặp được bà B. Lúc này, trong cửa hàng có 3 người là chị N.D.C.C. (23 tuổi, con gái bà B.), anh T.V.N. (29 tuổi, con rể bà B.) và chị T.T.H.P. (23 tuổi, cháu bà B.).

Tại đây, ông Vũ mang can xăng đi vào cửa hàng, đổ xung quanh rồi châm lửa đốt. Thấy vậy, anh N. chạy lại giằng co nhưng không được, bị xăng đổ lên chân, lửa bén cháy vào người bị bỏng. Ngọn lửa sau đó lan sang các vật dụng trong nhà.

 

Người đàn ông phóng hỏa đốt nhà và cửa hàng của bạn gái, 4 người thương vong

Vụ việc khiến 4 người thương vong. Ảnh: Báo Dân Việt

Vụ việc khiến ông Vũ tử vong tại chỗ; chị C., anh N. và chị P. bị bỏng được người dân đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, căn nhà của bà B. và cửa hàng bà thuê để kinh doanh cá cảnh bị cháy, gây thiệt hại nhiều tài sản bên trong.

Bước đầu Công an thành phố Biên Hòa xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại