Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:42
RSS

Người đàn ông đi chăn vịt thuê bị sét đánh tử vong thương tâm

Thứ ba, 19/05/2020, 12:08 (GMT+7)

Trong lúc đi chăn vịt thuê, người đàn ông ở Hậu Giang bị sét đánh trúng tử vong thương tâm.

Người đàn ông đi chăn vịt thuê bị sét đánh tử vong thương tâm

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ

Ngày 19/5, ông Dương Việt Khởi, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một trường hợp tử vong thương tâm do bị sét đánh trúng.

Theo thông tin ban đầu, khoàng 16h ngày 18/5, ông Trần Văn S. (50 tuổi; ngụ thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đi chăn vịt thuê. Lúc này, trên địa bàn xã Minh Diệu xuất hiện một cơn mưa. Thấy vậy, ông S. cùng với một người em trai và người chủ vịt cùng nhau lùa vịt về chuồng trên cánh đồng thuộc ấp 21.

Trong lúc 3 người đang lùa vịt về thì bất ngờ một tia chớp lóe sáng kèm tiếng nổ lớn đánh trúng vào ông S. khiến ông ngã xuống đất và tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới hiện trường nắm tình hình. Do gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền địa phương cùng người dân đã quyên góp tiền và tìm xe từ thiện đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

Trước đó, ngày 17/5, trong quá trình đi làm mùa trở về nhà, một người phụ nữ ở địa bàn xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) không may bị sét đánh trúng, tử vong thương tâm. Theo đó, khoảng 17h cùng ngày, trên địa bàn xã Thanh Đồng xảy ra một trận mưa to kèm theo gió lớn, sấm sét.

Thấy vậy, chị Trần Thị H. (SN 1976, trú ở thôn Thanh Đồng 1) đang đi làm mùa ở ngoài cánh đồng vội vàng chạy về nhà, tuy nhiên trên đường về thì không may bị sét đánh trúng tử vong thương tâm. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể chị H. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Được biết, vào chiều cùng ngày trên địa bàn huyện Thanh Chương xảy ra trận mưa to kèm theo gió lớn, sấm sét gây thiệt hại trên địa bàn nhiều xã. Hiện, chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại, giúp đỡ người dân khắc phục để sớm ổn định lại cuộc sống.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN