Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:29
RSS

Người đàn ông bỏ trốn khỏi khu cách ly dù có biểu hiện ho, tức ngực

Thứ ba, 25/08/2020, 14:35 (GMT+7)

UBND Thành phố Móng Cái đã có văn bản gửi Công an thành phố và các xã, phường để truy tìm công dân Bùi Tiến Hà (SN 1983, trú phường Trường Thi, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) trốn khỏi Bệnh viện số 1 Quảng Ninh.

Theo tin tức từ báo NLĐ, UBND TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa có văn bản gửi công an thành phố và các xã, phường để truy tìm một công dân trốn khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 (đặt tại TP Móng Cái) sau khi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về.

Theo đó, công dân Bùi Tiến H. (SN 1983, trú tại phường Trường Thi, TP Nam Định), nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Đông Hưng, Trung Quốc vào ngày 13/8 và được cách ly tại khu cách ly Centerway, TP Móng Cái.

Qua điều tra dịch tễ, trước đó H. xuất cảnh trái phép sang An Huy, Trung Quốc theo đường tiểu ngạch Lạng Sơn vào tháng 11/2019. Tại Trung Quốc H. làm việc tại nhà, không tiếp xúc người ngoài.

Người đàn ông Nam Định bỏ trốn khỏi khu cách ly dù có biểu hiện ho, tức ngực
Khu cách ly y tế Centerway Móng Cái nơi người đàn ông bỏ trốn. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 14/8, ông H. có biểu hiện ho, tức ngực, khó thở, được chuyển đến Bệnh viện số 1 điều trị. Người này được lấy mẫu xét nghiệm covid-19 bằng kỹ thuật RT-PCR và cho kết quả âm tính. Đến 14h30 ngày 24/8, H. bỏ trốn khỏi Bệnh viện số 1 Quảng Ninh khi mới cách ly được 10 ngày.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND TP Móng Cái yêu cầu Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - bến tàu Dân Tiến kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào thành phố.

Theo Dân trí, UBND TP Móng Cái yêu cầu: Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, truy tìm công dân H.. Báo cáo kết quả về UBND thành phố để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Thông tin cho Công an Nam Định về trường hợp công dân bỏ trốn khỏi khu cách ly để phối hợp truy tìm, thực hiện áp dụng biện pháp cách ly theo qui định phòng chống Covid-19 nếu phát hiện công dân trê trở về địa phương.

Đồng thời, yêu cầu UBND các xã, phương khẩn trương rà soát đến từng Tổ dân, Khu phố để truy tìm. Bên cạnh đó cũng yêu cầu, Bệnh viện số 1, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, quản lý các trường hợp cách ly  tại đây, trành trường hợp người cách ly bỏ trốn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN