Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:05
RSS

Người da dị ứng phấn cần giảm hớt kích thích của mỹ phẩm

Thứ bảy, 22/04/2017, 17:19 (GMT+7)

Người bị dị ứng với phấn tốt nhất không nên hoá trang. Tuy nhiên, để lộ khuôn mặt đầy khuyết điểm ra ngoài đối với những người yêu cái đẹp quả là đáng buồn.

Dị ứng với phấn

Dị ứng với phấn bạn cần làm giảm bớt kích thích

Bạn có thể lựa chọn cách trang điểm ít gây kích thích nhất cho da mặt để vẫn có thể trang điểm một cách nhẹ nhàng, vừa làm đẹp hiệu quả bằng việc che đi những khuyến điểm không đáng có, mặt khác vẫn bảo vệ làn da một cách hiệu quả.

Ví dụ, bạn có thể thay kem lót bóng bằng kem thuốc chuyên dùng cho người bị dị ứng, hoặc chỉ thoa nhẹ một chút phấn thơm.

Phấn thơm cũng có tác dụng ức chế độ sáng bóng. Ngoài ra, hoá trang cần phối hợp rõ ràng, chú tâm vào vùng mắt và vùng môi, khi đó dị ứng với phấn không làm người ta chú ý nữa.

Nếu như dùng viền mắt vẽ mắt rõ một chút làm cho mắt sinh động có hồn, như vậy người có khuôn mặt có tì vết sẽ không hiện rõ nữa.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus