Thứ tư, 24/04/2024 | 07:46
RSS

Người chị chết đứng khi phát hiện em gái treo cổ tự tử trong phòng

Thứ ba, 13/06/2017, 10:51 (GMT+7)

Thiếu nữ treo cổ tự tử được người chị phát hiện trong phòng trọ tại Thị xã Thuận An (Bình Dương).

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ treo cổ tự tử tối ngày 12/6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân chị Lê Thị T. (19 tuổi quê Thanh Hóa) được phát hiện đã chết trong phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.

Hiện trường vụ thiếu nữ treo cổ tự tử

Công an khám nghiệm hiện trường vụ thiếu nữ treo cổ tự tử ở Bình Dương. Ảnh Dân Việt

Theo thông tin, đêm 12/6, sau khi hết làm tăng ca, chị gái của chị T. về phòng trọ nhiều lần gọi nhưng không thấy chị T. trả lời nên đẩy cửa phòng vào. Khi cánh cửa vừa mở, người chị chết lặng phát hiện chị T. đã chết trong tư thế treo cổ.

Quá hoảng hốt, người chị bỏ chạy ra ngoài tri hô hàng xóm. Vụ việc nhanh chóng được báo với cơ quan chức năng.

Cơ quan công an nhanh chóng có mặt để bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Theo những người sống trong dãy trọ cho hay, hai chị em T. thuê phòng trọ trên được gần 1 năm và đi làm công nhân.

Chiều cùng ngày, T. về sớm hơn ngày thường, chị gái làm về trễ thì phát hiện sự việc. Đến 21h cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ nghiệp vụ có liên quan vẫn đang tiến hành xử lý.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN