Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:30
RSS

Ngọc Trinh giải thích về việc đăng clip cho các cháu nhỏ ngồi nhậu cùng người lớn

Thứ bảy, 01/08/2020, 15:41 (GMT+7)

Bữa tiệc ấm cúng bên gia đình của Ngọc Trinh bất ngờ lại thu hút nhiều ý kiến trái chiều khi người đẹp để hai cháu nhỏ tham gia nhậu chung với người lớn.

Sự kiện:
Ngọc Trinh

Là một trong những Mỹ nhân đình đám nhất Vbiz nhưng Ngọc Trinh luôn nổi tiếng với những khoảnh khắc giản dị và có phần "lầy lội" mỗi khi ở bên cạnh người thân hay bạn bè thân thiết. Những hình ảnh bên gia đình gần đây của người đẹp cũng khiến các fan thích thú khi Ngọc Trinh liên tục chia sẻ hình ảnh quây quần bên các thành viên lên trang cá nhân. 

Ngọc Trinh lên tiếng giải thích khi đăng clip cho các cháu nhỏ ngồi nhậu cùng người lớn

Mới đây, Ngọc Trinh có đăng story ghi lại những khoảnh khắc trong bữa tiệc với gia đình có đồ uống là bia rượu. Tuy nhiên hình ảnh hai cháu nhỏ tham gia bữa tiệc, ngồi nhậu chung cùng người lớn khiến Ngọc Trinh nhận nhiều ý kiến tiêu cực. 

Ngọc Trinh lên tiếng giải thích khi đăng clip cho các cháu nhỏ ngồi nhậu cùng người lớn

Ngọc Trinh lên tiếng giải thích khi đăng clip cho các cháu nhỏ ngồi nhậu cùng người lớn
Hình ảnh hai cháu bé trong gia đình Ngọc Trinh tham gia "nhậu"

Hình ảnh này đã nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi liệu có đúng đắn hay không khi Ngọc Trinh để trẻ nhỏ uống rượu bia. Bên cạnh nhiều bình luận tiêu cực thì cũng có người bênh vực, cho rằng việc để các cháu "nhậu" chung trong bữa tiệc chỉ gồm các thành viên trong gia đình như thế này là bình thường và không có gì đáng chỉ trích.

Ngọc Trinh lên tiếng giải thích khi đăng clip cho các cháu nhỏ ngồi nhậu cùng người lớn
Ngọc Trinh lên tiếng về việc để hai cháu bé uống rượu bia.

Nhận nhiều ý kiến trái chiều, Ngọc Trinh đã lên tiếng trần tình: "Tối qua vui quá cho 2 nhóc nhỏ nhậu luôn. Xong nó ói tím tái mặt mày. Vậy mà ngủ dậy vẫn không trách út nó một lời, còn nói không sao đâu út, tụi con thấy vui mà..."

Qua đó giải thích rằng việc để các cháu nhậu không quá nghiêm trọng như mọi người nghĩ và bản thân các cháu hay các thành viên khác trong gia đình đều cảm thấy thoải mái với điều đó.

Đo Đo
Theo Đời sống Plus/GĐVN