Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:24
RSS

Ngỡ ngàng với số lượng bàn thắng của 4 ‘Messi Đông Nam Á'

Thứ tư, 29/04/2020, 08:58 (GMT+7)

Trong những năm qua bóng đá Đông Nam Á có sự tiến bộ vượt bậc và sản sinh ra rất nhiều tài năng, trong đó có 4 cầu thủ được gắn biệt danh "Messi Đông Nam Á".

Công Phượng- Messi Việt Nam

Công Phượng sinh năm 1995, là thành viên ưu tú của Khóa I Học viện HAGL JMG cùng thời với những Tuấn Anh, Xuân Trường... Tiền đạo phố Núi (cao 1m68) ghi dấu ấn bởi lối chơi kỹ thuật hoa mỹ, sút phạt đỉnh cao và được người hâm mộ bóng đá đặt biệt danh Messi Việt Nam

Sau hơn 6 năm thi đấu chuyên nghiệp, tiền đạo phố Núi có được một gia tài bàn thắng đồ sộ mà bất cứ một chân sút nội nào cũng phải thèm thuồng, ghen tị. Theo thống kê, kể từ năm 2015 đến nay, Công Phượng đã ra sân 58 trận đấu ở cấp độ U23 Việt Nam và ghi tới 27 bàn thắng ở cấp độ này, một thành tích mà chưa có cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam làm được, tính tời thời điểm hiện tại.

Ngỡ ngàng với số lượng bàn thắng của 4 ‘Messi Đông Nam Á'
Công Phượng- Messi Việt Nam

Ở cấp độ U22, Công Phượng cũng kịp có được 4 bàn thắng sau 6 trận ra quân. Trong màu áo đội tuyển Olympic Việt Nam, Công Phượng cũng có được 3 pha làm bàn sau 6 lần đá chính.

Trước đó Công Phượng cũng ghi được tới 14 bàn thắng cho U19 Việt Nam trong hai năm 2013 và 2014 sau 22 lần ra sân. Tại V.League, Công Phượng hiện có được 29 bàn thắng. Trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, Công Phượng không thường xuyên được ra sân song cũng đã có được 8 bàn thắng sau 35 trận ra sân.

Nếu tính cả 3 bàn thắng cho TP HCM (2 bàn ở AFC và 1 bàn ở Cup quốc gia) trong thời gian qua, Công Phượng đã có được tổng cộng 88 bàn thắng, một con số vô cùng ấn tượng đối với một tiền đạo vừa mới bước sang tuổi 25.

Chanathip - Messi Thái Lan

Chanathip Songkrasin sinh năm 1993 (cao 1m58) là một tiền vệ công nổi tiếng của bóng đá Thái Lan đương đại, hiện thi đấu ở J.League one trong màu áo CLB Consadole Saporro và được mệnh danh là "Messi Thái Lan".

Chanathip từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của AFF Suzuki Cup vào các năm 2014 và 2016, và đóng vai trò quan trọng giúp U23 Thái Lan vô địch Sea Games 2013, 2015 và lọt vào bán kết bóng đá nam Asiad 2014. Chanathip cũng lọt vào đội hình tiêu biểu J1 League 2018 do ban tổ chức giải bầu chọn.

Chanathip được Transfermarkt định giá ở mức 2.4 triệu euro và là cầu thủ giá trị nhất CLB Consadole Sapporo, vượt xa giá trị của toàn bộ đội hình tuyển Việt Nam. Transfermarkt ghi nhận tổng giá trị của toàn bộ đội hình Việt Nam trong năm 2019 là 1,4 triệu euro.

Ngỡ ngàng với số lượng bàn thắng của 4 ‘Messi Đông Nam Á'
Messi Thái Lan-Chanathip

Tại đội bóng Nhật Bản Chanathip nhận mức lương hơn 600 triệu (Việt Nam Đồng), tức là cao gấp 5 lần Công Phượng của Việt Nam. Tuy nhiên các cầu thủ thi đấu ở xứ mặt trời mọc không được hưởng tiền “lót tay” như ở Việt Nam.

Thi đấu ở vị trí tiền vệ công chủ yếu đảm nhiệm vai trò kiến thiết nên số lượng bàn thắng của Chanathip ít hơn hẳn so với đồng nghiệp Công Phượng.

Khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan từ năm 2012 tới nay, Chanathip ghi được 8 bàn thắng sau 56 trận đá chính. Trong màu áo U23 Thái Lan Messi Thái Lan ghi được 7 bàn sau 30 lần ra sân và có được 1 bàn thắng trong màu áo U20 Thái Lan sau một trận đá chính. Trong màu áo CLB Sapporo, Chanathap có được 10 bàn thắng và nhiều đường kiến tạo thành bàn trong 59 trận đấu chính thức.

Trước khi sang Nhật thi đấu tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Thái Lan cũng có được 5 bàn thắng trong màu áo Muangthong United và có được 13 bàn thắng trong màu áo Sasana FC của Thai League

Chanvathanaka - Messi Campuchia

Chan Vathanaka (sinh năm 1994), là một tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Campuchia và được người hâm mộ khu vực gọi với biệt danh Messi Campuchia. Ở mùa giải 2015, một mình Vathanaka từng ghi cả sáu bàn thắng trong chiến thắng 6-0 trước Asia Europe United. Ngoài ra cầu thủ này ghi tới 8 bàn thắng trong chiến thắng 12-2 trước Kirivong Sok Sen Chey vào năm 2015.

Ngỡ ngàng với số lượng bàn thắng của 4 ‘Messi Đông Nam Á'
Chanvathanaka- Messi Campuchia

Trong trận bán kết của giải bóng đá vô địch các CLB sông Mê Kông năm 2015, Chan vathanaka đã ghi hat trick bàn thắng trong chiến thắng 3-2 trước CLB Bình Dương, một đội bóng mạnh của Việt Nam khi đó.

Vathanaka kết thúc mùa giải 2015 với 35 bàn thắng cho câu lạc bộ tính riêng ở giải VĐQG và tổng cộng 55 bàn thắng nếu tính tất cả các giải đấu trong màu áo ĐTQG và câu lạc bộ, một thành tích vượt trội so với hầu hết mọi cầu thủ Đông Nam Á. Chan vathanaka từng gia nhập đội bóng hạng 2 của Nhật năm 2017, song không được vào sân thi đấu.

Chan Vathanaka được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Campuchia từ năm 2013 tới nay, sau 7 năm khoác áo tuyển quốc gia, Messi Campuchia ghi được 16 bàn thắng sau 45 trận ra sân, tức là gấp đôi số bàn thắng của Công Phượng ghi được cho đội tuyển quốc gia Việt Nam cho tới lúc này, tuy nhiên tiền đạo của Campuchia được ra sân đá chính nhiều hơn tiền đạo của Việt Nam.

Messi Lào- Vongchiengkham

Vongchiengkham sinh năm 1992, là tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Lào và được người hâm mộ gắn biệt danh "Messi Lào". Soukaphone Vongchiengkham có chiều cao rất khiêm tốn (chỉ 1,56 m) nhưng là con át chủ bài của ĐT Lào trên hàng công đội tuyển quốc gia Lào trong nhiều năm trở lại đây, với khả năng đi bóng khéo léo và dứt điểm hiệu quả.

Tại vòng sơ loại AFF Cup 20018, Vongchiengkham là đồng vua phá lưới với 4 bàn thắng. Vongchiengkham khoác áo đội tuyển quốc gia Lào từ năm 2010 tới nay, anh hiện sở hữu 14 bàn thắng sau 49 trận ra sân.

Ngỡ ngàng với số lượng bàn thắng của 4 ‘Messi Đông Nam Á'
Vongchiengkham chụp ảnh cùng HLV Park Hang Seo

Vongchiengkham hiện tại đang đá ở giải hạng 2 Thái Lan. Anh từng bày tỏ mong muốn được sang Việt Nam thi đấu. Messi Lào từng chia sẻ: "Tôi đá ở Thái Lan nhận khoảng 3.500 USD/tháng (khoảng 80 triệu VNĐ). Trong khi đó, tôi nhận được 4.000 USD/tháng (khoảng 92 triệu đồng) khi chơi cho CLB Lanexang United tại Lào".

Như vậy trong 1 năm, Vongchiengkham nhận lương gần 1 tỷ đồng cho việc chơi bóng, một khoản thu nhập khá cao so với mặt bằng chung của các cầu thủ nội thi đấu tại V.League. Lý giải việc không tiếp tục thi đấu ở Lào, nơi có mức đãi ngộ tốt hơn, Vongchiengkham cho biết Lanexang United đã giải thể và anh cũng rất háo hức được thi đấu tại nền bóng đá phát triển ở khu vực như Thái Lan.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN