Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:23
RSS

Được nhận lại xe máy SH bị mất trộm từ 4 năm trước nhờ CSGT

Thứ hai, 19/12/2016, 20:09 (GMT+7)

Đang ăn tối cùng gia đình, chị Hoa nhận được điện thoại thông báo chiếc xe máy SH bị mất từ 4 năm trước được tìm thấy khiến chị bất ngờ, xúc động, không tin vào tai mình.

Mới đây, trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ 1 chiếc xe mô tô Honda Sh150i, mang BKS 29D1-294.37.

xe SH bị mất được gắn biển giả

Chiếc xe máy SH bị mất từ 4 năm trước được gắn biển giả

Nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bằng biện pháp nghiệp vụ, đại uý Nguyễn Tuấn Cường - Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 đã trực tiếp xác minh, làm rõ. Kết quả cho thấy mang BKS 29D1-294.37 là biển giả được gắn vào chiếc xe máy này.

Tiếp tục kiểm tra số khung, thông tin cho thấy, chiếc xe ga đắt tiền này đã từng báo bị mất cắp cách đây 4 năm trước. Sau đó, đích thân đại úy Nguyễn Tuấn Cường đã liên hệ với chủ nhân chiếc xe bị mất trộm là chị Hà Kim Hoa (sinh năm: 1966, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) để thông báo vụ việc.

xe SH bị mất từ 4 năm trước được tìm thấy

Chị Hoa vui mừng khi nhìn thấy chiếc xe ga giá trị của mình từng bị mất cắp

Tại trụ sở Đội CSGT số 2, chị Hoa xúc động cho biết, chị bị mất chiếc xe này đúng sáng mùng 3 Tết  năm 2012 tại nhà 1 người quen trên phố Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Khoảng 20h ngày 17/12, khi gia đình chị đang ăn cơm tối thì nhận được điện thoại của đại úy Nguyễn Tuấn Cường thông báo chiếc xe bị mất 4 năm trước đã được tìm thấy khiến chị ngỡ ngàng, không tin vào điều kỳ diệu này.

Cảm kích trước hành động của chiến sỹ CSGT, chị Hoa đã viết bức thư cảm ơn gửi đến lãnh đạo phòng CSGT cùng Ban chỉ huy Đội CSGT số 2 và đặc biệt là Đại úy Nguyễn Tuấn Cường, người đã giúp gia đình chị tìm lại xe, tận tình hướng dẫn hoàn thiện thủ tục nhận lại tài sản của mình.

xe SH bị mất được bàn giao cho chủ nhân

Đại úy Nguyễn Tuấn Cường hướng dẫn chủ nhân làm thủ tục nhận lại tài sản mất cắp.

Trao đổi với phóng viên Đời sống Plus, đại úy Nguyễn Tuấn Cường cho biết, hiện nay nay thủ đoạn tiêu thụ xe gian của các đối tượng trộm cắp thường là lắp BKS của chiếc xe khác vào, sau đó sử dụng đăng ký giả để lưu thông hoặc bán ra thị trường dưới dạng xe đã qua sử dụng.

xe SH bị mất ở phố Hoàng Văn Thụ

Chị Hoa xúc động viết thư cảm ơn

Để qua mắt được cơ quan chức năng và người mua, các đối tượng thường thay đổi màu sơn của xe sau khi đã trộm cắp được, vì vậy khi người dân khi mua xe cũ cần chú ý tránh trở thành nạn nhân và vô tình tiếp tay cho tội phạm tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Được biết, hiện, đội CSGT số 2 đang hoàn thiện thủ tục theo quy định để trả lại tài sản cho chị Hoa.

Minh Tuệ
Theo Đời sống Plus