Thứ năm, 28/03/2024 | 18:19
RSS

Nghìn người trắng đêm chiến đấu với 'giặc lửa' đe dọa hệ thống điện 500KV ở Hà Tĩnh

Thứ bảy, 29/06/2019, 10:35 (GMT+7)

Ngày 28/6, không chỉ cái nắng 40 độ cháy da cháy thịt, miền Trung như càng thêm chìm trong biển lửa với loạt các vụ cháy, cháy rừng trải dài ở nhiều tỉnh thành.

Lúc 8h sáng 29/6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Tiến Hưng - phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân - cho biết vụ cháy rừng xảy ra tại xã Xuân Hồng đã bùng phát trở lại lúc 3h sáng cùng ngày.

Ngọn lửa bốc cao, lan rộng sang các khu rừng ở các tổ dân phố 1, 2, 3 thị trấn Xuân An. Do địa hình đồi núi dốc, xa nguồn nước kèm với gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Tỉnh Nghệ An đã "chi viện" thêm 4 xe chữa cháy sang giúp Hà Tĩnh chữa cháy rừng.

Hiện hàng ngàn cán bộ chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ và người dân đang căng mình tập trung dập lửa. Do đám cháy mỗi lúc diễn biến phức tạp, tiến gần sát khu dân cư nên huyện Nghi Xuân đã lên phương án và tổ chức di dời hàng trăm hộ dân vùng ảnh hưởng.

Nghìn người trắng đêm chiến đấu với 'giặc lửa' đe dọa hệ thống điện 500KV ở Hà Tĩnh

Nghìn người trắng đêm chiến đấu với 'giặc lửa' đe dọa hệ thống điện 500KV ở Hà Tĩnh
Cháy rừng có nguy cơ lan rộng. Ảnh: BHT & Người đưa tin

"Tối qua chúng tôi đã di dời 80 hộ dân và sáng nay tiếp tục di dời 30 hộ dân. Đến thời điểm này, người dân và lực lượng chữa cháy chưa có ai bị thương. Ưu tiên trước mắt là huy động lực lượng khống chế không để đám cháy lan rộng", ông Hưng nói.

Theo ghi nhận của PV, từ những hình ảnh cháy lớn ở nhiều tỉnh thành miền Trung trong 1 ngày khiến dư luận lo lắng. Đặc biệt, rất nhiều ý kiến chú tâm đến chuyện các vụ cháy rừng đều nằm dưới lưới điện 500kV. "Không biết cấp điện có bị ảnh hưởng không chứ cháy bao trùm cả trụ điện. Đã nắng nóng, cháy mà lỡ mất điện thì chịu không nổi...", một ý kiến bạn đọc thể hiện.

Quả thực, một ngày miền Trung như bao trùm bởi lửa đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Ngoài việc thiệt hại tại chỗ như tài sản, rừng, nhà cửa..., thì do những khu vực rừng này đều có hệ thống lưới điện đi ngang qua nên đã gây những hệ lụy lớn.

Khoảng 21h ngày 28/6, tin từ Tổng công ty Điện lực miền Trung cho PV báo điện tử Người Đưa Tin biết, do đám cháy rừng ở khu vực TT.Huế vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, nên đơn vị này vẫn đang "ngồi trên đống lửa" đúng nghĩa.

Theo đó, vụ cháy này xảy ra từ 13h chiều đã gây sự cố nghiêm trọng cho đường dây 500kV đoạn Đà Nẵng – Hà Tĩnh. Cụ thể, đám cháy rừng xảy ra rất lớn, ngay dưới hệ thống điện có thời điểm ngọn lửa bao trùm một đoạn đường dây 500kV dẫn tới nguy cơ tách đôi hệ thống điện Bắc và Trung – Nam hoàn toàn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN