Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:47
RSS

Nghi can 15 tuổi giết dã man tài xế Grab ở Sài Gòn khai gì khi bị bắt?

Thứ tư, 24/10/2018, 19:55 (GMT+7)

Chiều 24/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh - TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Minh Th. (SN 2003, ngụ quận 6, TP HCM), nghi can sát hại tài xế Grab Lê Nhật H.

Chiều 24/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh - TP.HCM cho Người lao động biết đã bắt khẩn cấp Lê Minh Thuận (SN 2003, ngụ quận 6, TP HCM) để điều tra hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nạn nhân trong vụ án đau lòng là anh Lê Nhật H. (SN 1998, sinh viên năm 3 Đại học giao thông Vận tải TP HCM, hành nghề tài xế GrabBike) bị sát hại vào ngày 19/10 tại Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Lê Minh Thuận bị công an bắt khẩn cấp lúc 15 giờ ngày 24/10 và bước đầu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện đối tượng được Công an huyện Bình Chánh bàn giao cho Công an TP HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nghi can 15 tuổi giết dã man tài xế Grab ở Sài Gòn khai gì khi bị bắt?
Chân dung đối tượng Thuận. Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, trưa 19/10, người dân phát hiện một nam thanh niên mặc áo GrabBike nằm gục chết ven đường ở Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, tài sản.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân là anh H., sinh viên một trường đại học ở TP.HCM và chạy GrabBike.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát khoanh vùng các đối tượng khả nghi quanh địa bàn và xác định Thuận là kẻ tình nghi. Đến chiều nay, cảnh sát phát hiện Thuận nên bắt giữ và thu giữ tang vật của vụ cướp, Zing cho hay.


Xem thêm: Bắt tạm giam nữ tài xế BMW gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN