Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:23
RSS

Nghi án vợ siết cổ chồng tử vong vì bị bạo hành trong đêm

Thứ sáu, 15/01/2021, 15:33 (GMT+7)

Được triệu tập điều tra, người vợ thừa nhận đã siết cổ chồng do uất ức vì nhiều lần bị chồng đánh đập, hành hạ sau mỗi lần uống rượu.

Ngày 15/1, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho báo Công Lý biết đang tạm giữ Sầm Thị Hương (SN 1959, trú tại xã Thông Thụ) để điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông  Lữ Văn Phương (SN 1962, chồng bà Hương).

Thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 12/1, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Hương nên đã chạy đến. Đến nơi, mọi người phát hiện ông Phương nằm bất tỉnh trong nhà bếp, miệng sùi bọt mép. Lại gần kiểm tra thì thấy ông Phương đã tử vong với một vết bầm tím quanh cổ.


Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa

Công an xã Thông Thụ đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông Phương. Bà Hương sau đó đã thừa nhận tối hôm xảy ra sự việc, người chồng đi uống rượu về rồi ra tay đánh mình. Bực tức vì nhiều lần bị đánh đập, người phụ nữ này đã phản kháng, dùng dây thừng siết vào cổ khiến chồng tử vong.

Được biết, vợ chồng bà Hương có 4 người con, tất cả đều đã lập gia đình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại