Thứ năm, 28/03/2024 | 18:19
RSS

Nghi án bé trai 2 tuổi bị mẹ ném xuống giếng

Thứ hai, 08/10/2018, 20:14 (GMT+7)

Người mẹ khai báo con mình bị bắt cóc nhưng người dân phát hiện cháu nằm dưới đáy giếng tử vong.

Mẹ ném con xuống giếng ở Quảng Ngãi
Nghi mẹ ném con xuống giếng ở Quảng Ngãi. Ảnh CAND

Ngày 8/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra,làm rõ vụ việc một cháu bé 2 tuổi nghi bị mẹ ném xuống giếng tử vong.

Theo đó, vào khoảng 7h30 cùng ngày, người dân và hàng xóm tập trung chạy đến  nhà chị Phạm Thị Ngọc Thu, 27 tuổi, ở Đội 3, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, Tp Quảng Ngãi sau khi nghe tin chị Thu hô hoán con trai tên Phạm Ngọc Q. (2 tuổi) bị bắt cóc. Hàng xóm và người thân tập trung đến tìm kiếm cháu bé.

Khi mọi người chạy đến tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Lúc này, người dân phát hiện chiếc xe nôi của cháu H. ở giếng, còn thi thể cháu Q. ở bên dưới.

Sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Bước đầu, cơ quan Công an nhận định, cháu Q. bị ném xuống giếng tử vong và nghi vấn chính người mẹ đã ném con xuống giếng.

Được biết, chị Thu quen một người đàn ông và sinh ra cháu Quy. Trước đây, chị Thu có thời gian đưa đi chữa trị bệnh trầm cảm. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xem thêm Danh tính tài xế đâm chết trung úy quân đội

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN