Thứ năm, 25/04/2024 | 13:57
RSS

Nghệ An: Xe chở công nhân va chạm xe đầu kéo khiến hơn 20 người nhập viện

Thứ năm, 06/10/2022, 12:51 (GMT+7)

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đều là nữ công nhân một nhà máy may mặc ở huyện Tân Kỳ.

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (6/10), một ôtô khách chở công nhân của một nhà máy may ở huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã va chạm với xe đầu kéo chở cát chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến 24 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nghệ An: Xe chở công nhân va chạm xe đầu kéo khiến hơn 20 người nhập viện

Các công nhân bị thương được người dân nhanh chóng đưa tới Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu.

Theo đó, xe khách chở công nhân đi qua ngã tư giao với quốc lộ 48D, thuộc xã Tân Phú đã bị xe tải đâm ngang hông, ép vào vệ đường khiến móp thành bên phải. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa, mất đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư, tầm nhìn thoáng. Trước khi va chạm, xe tải đã phanh gấp hết sức để tránh đụng xe khách nhưng không thành.

Nghệ An: Xe chở công nhân va chạm xe đầu kéo khiến hơn 20 người nhập viện

Cú tông của xe kéo vào hông xe chở công nhân khiến xe móp méo, nhiều người bị thương.

Nghệ An: Xe chở công nhân va chạm xe đầu kéo khiến hơn 20 người nhập viện

Theo Bác sĩ Tăng Việt Hà, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, khoa cấp cứu đã tiếp nhận hơn 20 nữ công nhân bị thương, có 2 người bị thương nặng hiện đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh điều trị.

Ông Hà nói thêm: "Số bệnh nhân còn lại bị thương không nguy kịch đến tính mạng đang được điều trị, tiếp tục theo dõi tại bệnh viện".

Theo điều tra, các nạn nhân này đều là nữ công nhân của một nhà máy may mặc ở huyện Tân Kỳ. Hàng ngày công ty may mặc này đều điều động xe đưa đón công nhân ở các địa phương lân cận tới nhà máy.

Hiện công an huyện Tân Kỳ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thúy Vũ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại