Thứ sáu, 23/01/2026 | 12:00
RSS

Nga - Mỹ khẳng định không thể giải quyết xung đột Ukraine nếu không xử lý vấn đề lãnh thổ

Thứ sáu, 23/01/2026, 11:59 (GMT+7)

Trợ lý đối ngoại Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, cho biết, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steven Witkoff tại Moscow diễn ra thực chất và hữu ích.

"Cuộc đàm phán kéo dài khoảng bốn giờ và diễn ra vô cùng thực chất, mang tính xây dựng và, tôi phải nói là, cực kỳ thẳng thắn và tin tưởng lẫn nhau" - ông Ushakov cho biết.

Cuộc họp bắt đầu lúc 23:25 ngày 22/1 tại Văn phòng Đại diện đặt tại Cung điện Thượng viện. Tham dự còn có Giám đốc điều hành RDIF Kirill Dmitriev, trợ lý tổng thống Yuri Ushakov, con rể của Donald Trump Jared Kushner và Ủy viên Mua sắm Liên bang Josh Gruenbaum.

"Điều quan trọng nhất là trong các cuộc đàm phán giữa tổng thống của chúng ta và phía Mỹ một lần nữa người ta đã khẳng định rằng nếu không giải quyết vấn đề lãnh thổ theo công thức đã được nhất trí tại Anchorage, thì không có hy vọng đạt được một giải pháp lâu dài" - ông Ushakov nói.

Trong cuộc họp, kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ, các bên nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ về vấn đề Ukraine và các vấn đề khác.

Ông Putin đã đồng ý về các cuộc đàm phán sắp tới với Kiev tại UAE. Hai bên nhất trí rằng cuộc họp đầu tiên của nhóm làm việc ba bên về các vấn đề an ninh sẽ được tổ chức tại Abu Dhabi vào thứ Sáu, với sự tham gia của đại diện hai nước và Ukraine.

Các đại diện của Moscow sẽ bay đến UAE trong vài giờ tới; họ đã nhận được chỉ thị cụ thể từ tổng thống Putin.

Nhóm công tác an ninh bao gồm các đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, đứng đầu là Tham mưu trưởng Cơ quan Tình báo Quân sự Nga (GRU) Igor Kostyukov .

Mỹ đã chuẩn bị rất nhiều cho các cuộc đàm phán ba bên và đang trông chờ vào sự thành công của chúng - ông Ushakov cho biết.

Theo ông Ushakov, các quan chức Mỹ đang lên kế hoạch cụ thể cho những hoạt động có thể được thực hiện sau khi xung đột kết thúc.

"Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh rằng các vấn đề về phát triển hơn nữa quan hệ song phương Nga-Mỹ đã được thảo luận trên cơ sở lý thuyết, dựa trên thực tế rằng hai nước chúng ta có tiềm năng hợp tác to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau" - ông nói.

Cuộc gặp cũng đề cập các vấn đề về việc thành lập Hội đồng Hòa bình Gaza và tình hình xung quanh Greenland. Ông Witkoff và Kushner đã chia sẻ những ấn tượng của họ về các cuộc tiếp xúc tại Davos.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thụy Sĩ. Cuộc hội đàm kéo dài chưa đầy một giờ. Tổng thống Mỹ đánh giá cuộc gặp diễn ra tốt đẹp và khẳng định rằng đối thoại về tiến trình hòa bình vẫn đang tiếp diễn.

Ngoài ra, ông Ushakov tiết lộ, ông Kirill Dmitriev và ông Stephen Witkoff, người đứng đầu nhóm đàm phánkinh tế song phương , cũng sẽ gặp nhau tại Abu Dhabi để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tài sản bị đóng băng.

Trong các cuộc đàm phán tại Điện Kremlin, Nga nhấn mạnh sự sẵn sàng của mình trong việc gửi 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình Gaza.

"Số tiền còn lại từ khoản dự trữ bị đóng băng của chúng tôi tại Mỹ có thể được sử dụng để khôi phục các vùng lãnh thổ bị thiệt hại trong cuộc giao tranh sau khi ký kết hiệp ước hòa bình giữa Nga và Ukraine" - Ushakov nói.

V.N (Theo RN)
Theo Dân Việt