Thứ năm, 28/03/2024 | 18:17
RSS

Neymar từ giã tuyển Brazil sau thất bại tại World Cup?

Thứ hai, 12/12/2022, 14:13 (GMT+7)

Tiền đạo Neymar bỏ ngỏ ý định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế cùng ĐT Brazil sau khi dừng bước ở Tứ kết World Cup 2022.

Bước vào World Cup 2022 với tâm thế của ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, ĐT Brazil lại vỡ mộng ngôi vương thế giới khi để thua Croatia ở Tứ kết, sau loạt sút luân lưu may rủi.

Với riêng cá nhân Neymar, ngôi sao 30 tuổi đã tỏa sáng với một bàn thắng trước Croatia và đã chính cân bằng kỷ lục số bàn thắng cho ĐT Brazil của Pele với 77 bàn. Sau trận đấu, đích thân vị vua bóng đá cũng đã gửi những lời động viên tới cầu thủ này.

"Tôi đã thấy cậu trưởng thành, cổ vũ cho cậu mỗi ngày và cuối cùng tôi có thể chúc mừng cậu vì cân bằng số bàn thắng của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chúng ta đều biết thành tích này không chỉ là một con số. Nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta, với tư cách là những cầu thủ, là truyền cảm hứng cho tất cả", Pele chia sẻ trên trang cá nhân.

“Kỷ lục của tôi được thiết lập cách đây gần 50 năm và cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể tiếp cận được. Cậu làm được điều đó, chàng trai. Tôi đã 82 tuổi và sau ngần ấy thời gian, tôi hy vọng mình truyền cảm hứng cho cậu theo một cách nào đó để cậu đạt được điều này”, huyền thoại bóng đá Brazil nói thêm.

“Hơn thế nữa, tôi hy vọng rằng thành tích của cậu sẽ lan tỏa đến hàng triệu người theo dõi cậu trên thế giới. Di sản của cậu còn lâu mới kết thúc. Hãy tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người”.

Neymar từ giã tuyển Brazil sau thất bại tại World Cup
Neymar bỏ ngỏ khả năng từ giã tuyển Brazil sau thất bại tại World Cup

Về phía Neymar, tiền đạo sinh năm 1992 bỏ ngỏ khả năng từ giã màu áo đội tuyển Brazil: "Thật sự, tôi không biết mình có khoác áo Brazil đá World Cup nữa không", Neymar ẩn ý nói rằng giải đấu tại Qatar là World Cup cuối cùng của mình trên trang mạng xã hội cá nhân.

"Tâm hồn tôi tan nát. Đó chắc chắn là trận thua khiến tôi đau đớn nhất. Tôi chết lặng 10 phút khi trận đấu kết thúc, rồi sau đó bật khóc mà không thể nào kìm nén được. Thật không may là thất bại này sẽ còn làm tôi đau đớn rất lâu", Neymar cho hay.

Neymar đã dự 3 kỳ World Cup với thành tích tốt nhất là bán kết năm 2014. Đó là giải đấu Brazil là chủ nhà nhưng thảm bại 1-7 tại bán kết khi đối đầu Đức. Brazil sau đó thua tiếp Hà Lan 0-3 trong trận tranh giải Ba. Cả hai trận này Neymar đều vắng mặt vì chấn thương.

ĐT Brazil đến Qatar với dàn hảo thủ chất lượng và khát khao vô địch thế giới lần thứ 6 sau 20 năm nhưng đáng tiếc họ đã sớm dưng bước ở vòng tứ kết.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại