Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:43
RSS

New York tăng hơn 10 nghìn ca nhiễm Covid-19 trong ngày, Thống đốc cầu cứu giúp đỡ

Thứ bảy, 04/04/2020, 06:45 (GMT+7)

Ghi nhận tình hình dịch Covid-19 ngày 4/4, New York tăng hơn 10 nghìn ca nhiễm Covid-19 trong ngày, nâng tổng số 102.863 ca nhiễm nCoV.

tinh-hinh-dich-covid-19-ngay-4-4

Ảnh minh họa

Thống đốc New York Cuomo hôm nay kêu gọi giúp đỡ khi toàn bang ghi nhận 562 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết toàn bang lên 2.935 và 102.863 ca nhiễm nCoV, tăng 10.482 ca so với một ngày trước đó.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn một triệu người nhiễm bệnh và gần 56.000 người chết. Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới hiện ghi nhận hơn 257.000 ca nhiễm, hơn 6.500 ca tử vong.

Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp báo ngày 3-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố những khuyến nghị mới của chính phủ về việc mọi người dân nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để phòng ngừa lây lan virus corona.

Theo số liệu cập nhật do Đại học Johns Hopkins công bố ngày 3/4, trong ngày 2/4 vừa qua, thế giới có thêm 80.600 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 30.100 ca tại Mỹ.

Về tình hình dịch Covid-19 tại Đức, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) tính đến 10h sáng 3/4 (giờ Đức), nước này ghi nhận 84.794 ca nhiễm bệnh và 1.107 ca tử vong, 22.440 ca được chữa khỏi. Lần đầu tiên, Đức ghi nhận số ca nhiễm vượt Trung Quốc

Theo số liệu thống kê Chính phủ Tây Ban Nha công bố chiều 3/4 (theo giờ Hà Nội), nước này đã ghi nhận 932 trường hợp tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp Ccovid-19 trong 24 giờ qua.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca tử vong thống kê theo ngày của quốc gia châu Âu này vượt mức 900 người, mặc dù số trường hợp mới mắc bệnh vẫn tiếp tục chiều hướng giảm.

Tây Ban Nha đang là quốc gia có số người tử vong do Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Italy. Theo những số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế Tây Ban Nha, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi 10.935 sinh mạng  nước này trong tổng số 117.710 người được xác định đã nhiễm bệnh Covid-19.
Còn tại Iran ghi nhận thêm 134 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 lên con số 3.294 trường hợp.

Iran là quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Tính đến thời điểm này, tại Iran có 17.935 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và phục hồi sức khỏe

Tính đến 20h ngày 3/4 (giờ Việt Nam), dịch Covid-19 đã lây lan tới 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với 1.034.170 trường hợp nhiễm bệnh, 54.465 trường hợp tử vong và 220.025 người đã được điều trị khỏi bệnh.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN