Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:53
RSS

Nếu vào vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ nào?

Thứ tư, 16/01/2019, 13:29 (GMT+7)

Một lần nữa Việt Nam sẽ chạm trán với một đội tuyển đến từ Tây Á nếu giành quyền vào vòng 1/8 sau trận đấu tối nay.

Tối nay, đội đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu "sinh tử" gặp Yemen với hy vọng sẽ giành vé vào chơi tại vòng 1/8. Trước đó, Việt Nam đã thua cả hai trận mở màn gặp Iraq, Iran song nhờ kết quả thuận lợi của các bảng đấu khác mà thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn sáng cửa đi tiếp vào vòng sau.

Với tình hình hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ cần giành 3 điểm tuyệt đối trước Yemen là có vé vào vòng trong giải bóng đá vô địch châu Á, đây là động lực rất lớn để đội bóng áo đỏ thi đấu quyết tâm trong trận chiến sống còn với đối thủ vào đêm nay.

Lộ diện đối thủ của đội tuyển Việt Nam nếu vượt qua vòng bảng ASIAN Cup
Đội tuyển Việt Nam đang rất sáng cửa vào vòng trong.

Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam giành quyền vào vòng 1/8, đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ lộ diện phụ thuộc vào kết quả của trận đấu tới đây giữa Philippines và Kyrgyzstan thuộc bảng C, mà không cần quan tâm kết quả của các cặp đấu thuộc bảng E và F. Cụ thể:

- Nếu hai đội Philippines vs Kyrgyzstan hòa nhau, bảng C gần như chắc chắn không có đại diện nào giành vé vớt vào vòng 1/8. Các đội đi tiếp sẽ là các đội đứng thứ 3 của nhóm A, D, E và F. Đối chiếu bảng trên đây, ĐT Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A là chủ nhà UAE ở vòng knock out.

- Nếu một trong hai đội Philippines vs Kyrgyzstan giành được 3 điểm, các đội đi tiếp sẽ là các đội đứng thứ 3 của nhóm trường hợp còn lại, Việt Nam sẽ gặp đội đầu bảng B là Jordan ở vòng 1/8.

Lộ diện đối thủ của đội tuyển Việt Nam nếu vượt qua vòng bảng ASIAN Cup
Nếu vào vòng 1/8, Việt Nam lại chạm trán một đội bóng Tây Á.

Như vậy, có thể thấy ĐT Việt Nam chưa bao giờ hết duyên với các đội bóng Tây Á. Dù cả UAE và Jordan đều không phải đối thủ dễ chịu, song “những ngôi sao vàng” còn có nhiều hy vọng đi tiếp hơn cả Thái Lan. Bởi đối thủ của ĐT Thái Lan tại vòng 1/8 sẽ là đội đứng đầu bảng C. Ngôi vị đó hiện là sự cạnh tranh giữa Hàn Quốc và Trung Quốc - những đối thủ rất mạnh.

Chắc chắn, Hàn Quốc với sự trở lại của Son Heung min rất muốn đứng đầu bảng vì gặp Thái Lan xem ra dễ chịu hơn những đối thủ khác. Vì vậy, cửa đi tiếp vào vòng tứ kết dành cho đội bóng xứ Chùa Vàng xem ra khá mong manh nếu xét về trình độ giữa nền bóng đá Thái Lan với Hàn Quốc.

Phạm Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN