Thứ năm, 25/04/2024 | 16:52
RSS

Ném bom xăng vào hội trường Thành ủy Vũng Tàu: Đối tượng bị bệnh trầm cảm?

Thứ tư, 26/07/2017, 07:05 (GMT+7)

Cơ quan chức năng xác định việc đối tượng ném bom xăng vào hội trường Thành ủy Vũng Tàu không có yếu tố chính trị mà chỉ xuất phát từ bệnh trầm cảm.

Trong chiều 25/7, cơ quan chức năng TP Vũng Tàu đang tạm giữ Nguyễn Song Phượng (32 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) để làm rõ hành vi ném bom xăng vào hội trường Thành ủy Vũng Tàu vào sáng cùng ngày.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm bị bắt giữ, người đàn ông này có đem theo một số hung khí gây rối. Cũng trong chiều cùng ngày, tại cơ quan điều tra, Phượng khai báo thành khẩn về hành vi của mình tuy nhiên diễn biến tâm lý có dấu hiệu không bình thường.

ném bom xăng vào hội trường thành ủy Vũng Tàu

Đối tượng ném bom xăng vào hội trường thành ủy Vũng Tàu. Ảnh Vnexpress

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Phượng âm tính với ma túy theo kết quả xét nghiệm. Thu thập thông tin từ phía gia đình cung cấp, cơ quan chức năng xác định Phượng là người game từ nhỏ, cuối năm 2016 phải lên TP.HCM khám bệnh trầm cảm.

Theo ông Trần Ngọc Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu, hành vi của Phượng là Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ. Hành vi của đối tượng này là bộc phát chứ không phải ai xúi dục hay liên quan dến yếu tố chính trị.

Vào sáng ngày 25/7, vào khoảng 10h cùng ngày, một thanh niên đi xe máy đến trước cổng hội trường Thành ủy Vũng Tàu trên đường Trương Công Định (phường 3, TP Vũng Tàu). Anh ta cầm theo 2 mã tấu, một chai xăng và một vật liệu nổ tự chế rồi đứng trước cổng.

Khi người này đi vào trong khuôn viên của hội trường thì được yêu cầu ra ngoài, lúc này nam thanh niên to tiếng chửi bới và đốt chai xăng, ném vào trong hội trường.

Những hành động tiếp theo của nam thanh niên như cầm 2 mã tấu, đe dọa chém những ai có ý định đến gần khiến lực lượng chức năng đã phải có mặt phong tỏa khu vực, khống chế thanh niên đưa về trụ sở làm việc.

Bắt giữ một đối tượng gây rối. Nguồn: THVL

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN