Thứ năm, 25/04/2024 | 18:46
RSS

Nàng dâu bị bố chồng tát tới tấp và ném điện thoại vào mặt chỉ vì một câu nói

Thứ hai, 19/06/2017, 15:24 (GMT+7)

Vì quá ấm ức, nàng dâu bị bố mẹ chồng đánh chửi đã chia sẻ câu chuyện lên mạng để giải tỏa nỗi lòng.

Xưa nay, những câu chuyện "mẹ chồng - nàng dâu" và cả "bố chồng - nàng dâu" luôn là đề tài muôn thuở và thu hút được sự quan tâm, bàn luận của rất nhiều người.

Vì những sự khác biệt trong thói quen, nếp sống... ở mỗi người, mỗi nhà là khác nhau và chẳng dễ dàng gì để thích nghi được hoàn cảnh sống mới chỉ trong một sớm một chiều.

Và đấy cũng chính là khởi nguồn của những nỗi đau mà cô gái trẻ có tên Facebook N.Q đang phải hứng chịu. Người mẹ trẻ này đã chia sẻ trên nhóm kín câu chuyện khiến nhiều người phải thương cảm.

nàng dâu bị bố chồng đánh1

Câu chuyện nàng dâu bị bố chồng đánh đang gây bão mạng

Theo như chia sẻ, N.Q bị bố chồng tát 2 cái và ném điện thoại vào mặt vì lý do rất đơn giản. Khi được cô em chồng nhờ, N.Q đã hỏi mẹ chồng xem bát ngoài quán đã rửa xong chưa và nhận được câu trả lời “rửa xong rồi ạ”. Sau đó, bà mẹ trẻ “copy” y nguyên câu trả lời của mẹ chồng đến cô em chồng. Khi nghe thấy vậy, mẹ chồng liền chửi cô mất dạy dám nhại lại lời của bà.

Cô con dâu N.Q giải thích lại một câu thì ngay lập tức bị bố chồng đi từ trên nhà xuống, không rõ mọi chuyện thế nào đã ném luôn cái điện thoại vào mặt là tát liền 2 cái, kèm theo đó là những câu chửi rửa không tiêc lời.

Bị bố chồng đánh chửi, cô con dâu khóc rưng rức, thế nhưng khi chồng biết chuyện cũng chẳng an ủi vợ được câu nào mà còn có thái độ bất mãn với gia đình.

Ấm ức, đau đớn, bà mẹ trẻ N.Q không biết tâm sự cùng ai nên đã chia sẻ với mọi người trong hội nhóm. Ngoài ra, cô còn cho biết: “Muốn xin ăn riêng nhưng bố chồng không cho, mình phải làm ôsin không lương từ A-Z cho cả gia đình là 10 người mà nhà chồng có tôn trọng gì mình đâu. Vừa trông bãi xe 100 cái, chăm 2 đứa con nhỏ và tất tần tật việc nhà”.

nang dau bi bo chong danh

Bố chồng đánh con dâu khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh minh họa

Ngay sau khi được chia sẻ, dòng tâm sự của N.Q nhanh chóng nhận được rất nhiều sự thương cảm của dân mạng với hàng ngàn lượt bình luận, có không ít lời động viên nhưng cũng có ý kiến cho rằng "không có lửa thì làm sao có khói".

"Nhìn chung, bố mẹ chồng mà đối xử với con dâu như này thì đúng là không nên dù có chuyện gì đi chăng nữa. Nhưng chắc hẳn phải đến mức độ nào thì họ mới làm như vậy, không dưng chỉ vì một sự việc nhỏ mà họ đối xử không tình người như vậy”, bạn H.N chia sẻ.

Nick name T.L viết: “Bạn trả lời như vậy thì mẹ chồng nào chả nghĩ bạn nhại lại. Quan hệ có tốt đến mấy mà nghe như vậy cũng đã ức rồi. Huống hồ là quan hệ đã căng thẳng. Còn bố chồng thì bênh mẹ chồng. Sống vậy thì bạn phải lựa thôi”.

Một người đồng quan điểm cho biết: "Là phận đi làm dâu phải ứng xử sao cho khéo, đấy là cả một nghệ thuật. Trong câu chuyện của bạn, mình không phải là người trong cuộc, mình không dám bênh vực hay phán xét ai cả.

Chỉ khuyên bạn một điều rằng, dù ai đúng ai sai thì làm dâu phải biết lựa đường mà sống, có những việc bạn cho là rất đỗi bình thường nhưng với người khác thì chưa chắc. Hãy bình tâm lại và suy xét mọi việc cho thấu đáo!".

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN