Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:58
RSS

“Nẫng” 13 triệu của bạn chỉ vì quá “thân”

Thứ hai, 17/04/2017, 10:16 (GMT+7)

Lợi dụng lúc người bạn của mình đi vắng, Hiên đã đột nhập vào nhà, dùng dao cạy tủ và trộm cắp tài sản.

Ngày 16/4, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đang điều tra đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hiên (27 tuổi, trú tại tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm cắp tài sản của bạn

Đối tượng trộm cắp tài sản của bạn tại cơ quan điều tra. Ảnh PhapluatPlus

Vào khoảng 11h ngày 14/4, Công an TP Phủ Lý nhận được tin báo của chị Phạm Thị Kim Khuyên (SN 1988) trú tại  tổ 7, phường Trần Hưng Đạo (TP Phủ Lý, Hà Nam) về việc bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy trộm 13 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Sau 7 giờ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Phủ Lý đã bắt giữ Nguyễn Thị Hiên.

Tại cơ quan công an, Hiên khai nhận mình và chị Khuyên là bạn thân của nhau. Lợi dụng lúc chị Khuyên đi vắng, nhà không khóa cửa, Hiên đã đột nhập vào nhà, dùng dao cạy tủ và trộm cắp tài sản của bạn.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc trộm cắp tài sản này.

“Tin bạn mất bò” không phải là chuyện mới xẩy ra. Khoảng tháng 9/2015, một vụ trộm cắp tài sản của bạn rồi sau đó tạo hiện trường giả để trốn tội đã được lực lượng chức năng điều tra ra.

Sáng ngày 4/9/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đã khởi tố vụ án đối với Bùi Văn Phúc (SN 1991, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm cắp tài sản của bạn thân

Trộm cắp tài sản của bạn không phải là chuyện mới xẩy ra trong thời gian gần dây. Ảnh minh họa

Vào ngày 25/3, Phúc đến và ở lại phòng trọ của người bạn tên là Nguyễn Thị Duyên (SN 1998, quê Trà Vinh). Chung phòng trọ với Duyên còn có Hồ Thị Cẩm Thu (SN 1996) và Nguyễn Thị Mai (SN 1995).

Khi biết Duyên hay gửi chìa khóa nhà cho bà Bùi Thị Hỏi (SN 1967, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang, ở phòng trọ bên cạnh) nên khoảng 15h ngày 1/9, Phúc quay lại phòng trọ của Duyên mượn chìa khóa của người hàng xóm.

Phúc mở cửa phòng và lục lọi đồ đạc của bạn mình. Đối tượng đã trộm điện thoại hiệu Iphone 4 và 6.000.000 của Thu rồi lục túi xách của Mai lấy 2.100.000.

Nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Phúc đã tạo hiện trường giả để nhằm thoát tội. Đối tượng này đã xáo trộn đồ vật trong phòng và đập vỡ kính.

Tối cùng ngày, Duyên, Thu và Mai trở lại phòng trọ thì phát hiện ra vụ việc nên đã trình báo lực lượng chức năng. Qua quá trình lấy lời khai, đến ngày 3-9 các trinh sát đã lần tìm ra Phúc và tiến hành bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản này.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus